Việt Nam giúp Lào xây sân bay quốc tế Nọng Khang

Chiều 14/3, chính quyền tỉnh Houaphan và Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai tổ chức lễ khởi công sân bay quốc tế Nọng Khang, tỉnh Houaphan.
Chiều 14/3, chính quyền tỉnh Houaphan và Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đã tổ chức lễ khởi công sân bay quốc tế Nọng Khang tại tỉnh Houaphan.

Dự lễ khởi công có Thủ tướng Lào Thongsinh Thammavong, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ông Khamhung Huongvongsi, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Mạnh Hùng cùng nhiều quan chức cấp cao hai nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai Đoàn Nguyên Đức cho biết dự án sân bay quốc tế Nọng Khang chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn một, xây dựng sân bay có diện tích 183ha gồm nhà ga hành khách có thể tiếp đón 100.000 khách/năm, đường bay cất hạ cánh có chiều dài 2.400m, chiều rộng 30m cho các loại máy bay ATR72, Fokker70 và tương đương.

Công trình này dự kiến hoàn thành vào năm 2015, với vốn đầu tư khoảng 80 triệu USD. Giai đoạn hai sẽ nâng cấp và mở rộng thêm 66ha diện tích sân bay với số lượng khách vận chuyển hàng năm tăng lên 350.000 người, đường bay cất hạ cánh được mở rộng lên thành 3.800m chiều dài và 45m chiều rộng cho các loại máy bay khai thác A320,A321,A300 và tương đương.

Ngoài ra còn có các công trình hạng mục khác như đường lăn, sân đỗ máy bay, khu xử lý hàng hóa, nhà điều hành, trạm xe, hệ thống cấp thoát nước, cấp điện.

Đây là sân bay thứ hai được tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai thực hiện tại Lào sau sân bay Atapeu ở Nam Lào.

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Khamhung Huongvongsi chân thành cảm ơn Đảng Chính phủ Việt Nam đã giúp đỡ Lào nói chung và nhân dân tỉnh Houaphan trong nhiều năm qua. Việc khởi công dự án hôm nay là một minh chứng cho tình đoàn kết hợp tác toàn diện thủy chung giữa hai nước Lào-Việt Nam trong mọi hoàn cảnh.

Ông cho biết tỉnh Houaphan còn nhiều khó khăn do địa hình chủ yếu là núi, giao thông chưa phát triển gây nhiều khó khăn cho đời sống nhân dân, nhất là trong mùa mưa. Nay được sự giúp đỡ của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai và Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), sân bay quốc tế Nọng Khang được xây dựng không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong tỉnh mà còn là cầu nối giao thông thông suốt, nhanh chóng từ trung ương đến địa phương và bạn bè quốc tế.

Theo ông Khamhung Huongvongsi, khi đi vào hoạt động chắc chắn dự án này sẽ thúc đẩy nhanh kinh tế- xã hội Houaphan nói riêng và các tỉnh Bắc Lào nói chung, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày một phát triển.

Ông hứa sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai thực hiện đúng tiến độ của dự án quan trọng và hết sức ý nghĩa này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục