Việt Nam gửi công hàm tới Đại sứ quán Singapore tại Hà Nội

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết bình luận của Việt Nam trước phát biểu của Thủ tướng Singapore tại Đối thoại Shangri-La và trên trang mạng cá nhân.
Việt Nam gửi công hàm tới Đại sứ quán Singapore tại Hà Nội ảnh 1Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng mời phóng viên đặt câu hỏi. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Chiều 6/6, tại Họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trả lời một số câu hỏi báo chí quan tâm.

Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết bình luận của Việt Nam trước phát biểu của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tại Đối thoại Shangri-La và trên trang mạng cá nhân ngày 31/5 vừa qua có nội dung cho rằng Việt Nam đã “xâm lược,” “chiếm đóng” Campuchia, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ: “Bộ Ngoại giao cũng như các cơ quan liên quan của Việt Nam đã giao thiệp chính thức cũng như không chính thức với các đối tác Singapore. Chúng tôi cũng đã có công hàm gửi tới Đại sứ quán Singapore tại Hà Nội. Tôi tin rằng phía Singapore hiểu rõ được thông điệp của chúng ta"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục