Việt Nam, HK ký bổ sung Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

Nghị định thư bổ sung đã nâng cấp Điều khoản Trao đổi thông tin trong Hiệp định lên thành phiên bản năm 2004 của Tổ chức Hợp tác Kinh tế và Phát triển. 

Chiều 13/1, tại Hong Kong (Trung Quốc), nghị định thư bổ sung cho "Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn, lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập" giữa Chính phủ Việt Nam và chính quyền Khu Hành chính Đặc biệt Hong Kong của Trung Quốc đã được ký kết.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn, đại diện cho phía Việt Nam, và Cục trưởng Cục Tài chính-Ngân sách Hong Kong, Giáo sư K.C. Chan, đại diện cho phía Hong Kong ký nghị định thư. 

Phóng viên TTXVN tại Hong Kong cho biết nghị định thư bổ sung đã nâng cấp Điều khoản Trao đổi thông tin trong Hiệp định lên thành phiên bản năm 2004 của Tổ chức Hợp tác Kinh tế và Phát triển.

Điều khoản này yêu cầu hai bên ký kết phải tiến hành trao đổi thông tin nếu được yêu cầu, ngay cả trong tình huống không liên quan tới vấn đề thuế. Sau khi ký kết, nghị định thư bổ sung cần được hai bên phê chuẩn và thông báo cho nhau mới có hiệu lực./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục