Việt Nam hoan nghênh các doanh nghiệp Thượng Hải uy tín đến đầu tư

Trưởng Ban Kinh tế TW Nguyễn Văn Bình hoan nghênh các doanh nghiệp lớn của Thượng Hải đến Việt Nam đầu tư các dự án quy mô lớn, công nghệ cao, phù hợp với nhu cầu phát triển bền vững của Việt Nam.
Việt Nam hoan nghênh các doanh nghiệp Thượng Hải uy tín đến đầu tư ảnh 1Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình hội kiến với Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Thành ủy Thượng Hải Lý Cường. (Ảnh: Lê Trung Kiên/TTXVN)

Trong chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc, chiều 18/4, ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam đã đến thăm thành phố Thượng Hải và có cuộc hội kiến với ông Lý Cường, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Thành ủy Thượng Hải.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, tại buổi hội kiến, ông Lý Cường đã nhiệt liệt hoan nghênh Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình và đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm thành phố Thượng Hải; giới thiệu về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là những kinh nghiệm cải cách mở cửa của thành phố và về quan hệ giao lưu hợp tác giữa Thượng Hải với Việt Nam thời gian qua; đi sâu trao đổi ý kiến về phương hướng tăng cường hợp tác giữa thành phố Thượng Hải với Việt Nam trong thời gian tới.

[Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm và làm việc ở Trung Quốc]

Cũng tại buổi hội kiến, ông Nguyễn Văn Bình đã giới thiệu một số nét về tình hình phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam thời gian qua; đánh giá cao và chúc mừng những thành tựu mà thành phố Thượng Hải đã đạt được trong công cuộc cải cách mở cửa và phát triển kinh tế xã hội; đề nghị thành phố Thượng Hải tăng cường hợp tác với các địa phương của Việt Nam, nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất trên các lĩnh vực như kinh tế-thương mại, du lịch, văn hóa, mở rộng giao lưu nhân dân; bày tỏ hoan nghênh các doanh nghiệp lớn, có uy tín của Thượng Hải đến Việt Nam đầu tư các dự án quy mô lớn, sử dụng công nghệ cao, phù hợp với nhu cầu phát triển bền vững của Việt Nam.

Cũng tại Thượng Hải, đoàn đã đi thăm và khảo sát tìm hiểu mô hình phát triển kinh tế mới, cải cách mở cửa tại khu mới Phố Đông, khu tự do thương mại và một số doanh nghiệp, cơ sở kinh tế của thành phố Thượng Hải./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục