Việt Nam hoan nghênh diễn biến tích cực tại Nepan

Đại sứ Bùi Thế Giang, Phó đại diện Việt Nam tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã hoan nghênh những diễn biến chính trị tích cực gần đây tại Nepan, đặc biệt là việc bầu chính phủ mới ở nước này trong tháng Tám.

Đại sứ Bùi Thế Giang, Phó đại diện Việt Nam tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã hoan nghênh những diễn biến chính trị tích cực gần đây tại Nepan, đặc biệt là việc bầu chính phủ mới ở nước này trong tháng Tám.

Phát biểu trong cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 7/11 thảo luận báo cáo của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về tình hình Nepan, Đại sứ kêu gọi các bên liên quan tiếp tục thúc đẩy tiến trình hòa bình trên cơ sở đối thoại, thỏa hiệp; khuyến khích sự tham gia rộng lớn của các tầng lớp nhân dân; sớm bắt đầu soạn thảo Hiến pháp mới và giải quyết các vấn đề còn tồn tại.

Đại sứ Bùi Thế Giang hoan nghênh cam kết của Chính phủ Nepan, trên tinh thần tự chủ, tập trung ưu tiên xây dựng luật pháp, chống tham nhũng, tiến hành các chương trình phục hồi kinh tế, phát triển cơ sở hạ tầng, hỗ trợ các gia đình nghèo và những người chịu nhiều ảnh hưởng của xung đột; ủng hộ cộng đồng quốc tế phát triển quan hệ đối tác hiệu quả với Chính phủ Nepan trong tiến trình tái thiết đất nước.

Đại sứ Bùi Thế Giang cũng khẳng định Việt Nam đánh giá cao các hoạt động của Phái bộ Liên hợp quốc tại Nepan (UNMIN) thời gian qua, khuyến khích UNMIN tiếp tục phối hợp với các tổ chức Liên hợp quốc tại Nepan để sớm hoàn thành tiến trình hòa bình và chuyển giao các công việc còn lại, đồng thời đề nghị UNMIN tăng cường hợp tác và trao đổi với Chính phủ Nepan để đảm bảo triển khai có hiệu quả các hoạt động tại Nepan.

Tại cuộc họp, đại diện đặc biệt của Tổng thư ký Liên hợp quốc về Nepan, ông Ian Martin, cho biết trong chuyến thăm Nepan từ ngày 31/10 đến 1/11, Tổng thư ký Liên hợp quốc đã hoan nghênh quá trình chuyển giao chính trị lịch sử tại quốc gia Nam Á này, nhất là việc thành lập chính phủ liên hiệp gần đây.

Tuy nhiên ông Martin cũng bày tỏ quan ngại tiến trình hòa bình tại Nepan vẫn còn nhiều thách thức. Ông khẳng định Phái bộ Liên hợp quốc tại Nepan đang tích cực phối hợp với các cơ quan Liên hợp quốc ở nước này đề hoàn tất tiến trình hòa bình và hỗ trợ các ưu tiên phát triển kinh tế, xã hội./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục