Việt Nam hoan nghênh quyết định của DOC

Đại diện Bộ Công Thương khẳng định tuyên bố mới đây của Bộ Thương mại Mỹ (DOC) về hàng dệt may xuất khẩu Việt Nam đã “thể hiện đúng bản chất” của sự việc là từ trước đến nay Việt Nam không bán phá giá hàng dệt may tại thị trường Mỹ.

Đại diện Bộ Công Thương khẳng định tuyên bố mới đây của Bộ Thương mại Mỹ (DOC) về hàng dệt may xuất khẩu Việt Nam đã “thể hiện đúng bản chất” của sự việc là từ trước đến nay Việt Nam không bán phá giá hàng dệt may tại thị trường Mỹ. 
 
Trong thông cáo báo chí mới đây, DOC chính thức tuyên bố không có đủ bằng chứng để tiến hành điều tra bán phá giá đối với hàng dệt may xuất khẩu của Việt Nam. Tuyên bố cũng nêu rõ “các mức giá của Việt Nam đều tương đồng và thậm chí trong nhiều trường hợp còn vượt quá cả những nhà cung cấp chính khác, bao gồm cả các nước Trung Mỹ”.
 
Kết luận trên được DOC đưa ra sau khi cơ quan này tiến hành rà soát lần thứ 3 số liệu nhập khẩu hàng dệt may từ Việt Nam sang Mỹ trong 6 tháng gần đây và so sánh đơn giá cũng như số lượng hàng dệt may nhập khẩu từ Việt nam với 16 nhà nhập khẩu khác.
 
Trả lời phỏng vấn của Vietnam+ ngày 25/11, ông Nguyễn Hồng Dương, Phó Vụ trưởng Vụ châu Mỹ thuộc Bộ Công Thương, đã hoan nghênh quyết định trên của DOC, đồng thời cho rằng hai bên cần tăng cường hợp tác trao đổi thông tin để phát triển và duy trì tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng dệt may giữa hai nước.
 
Đại diện Hiệp hội Dệt May Việt Nam, Chủ tịch Lê Quốc Ân cho rằng quyết định này sẽ tạo thuận lợi lâu dài cho hoạt động sản xuất, đầu tư và xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam cũng như các nhà bán lẻ Mỹ. Tuy nhiên, ông Ân cũng cảnh báo việc xuất khẩu của doanh nghiệp Việt nam sẽ một số khó khăn trước mắt do nền kinh tế Mỹ đang bị suy thoái, sức mua của người dân sụt giảm mạnh.
 
Cùng với quyết định trên, ông Ân cũng bày tỏ mong muốn DOC sẽ chấm dứt chương trình giám sát hàng dệt may nhập khẩu từ Việt nam “đúng thời hạn” để thúc đẩy hoạt động trao đổi hàng dệt may giữa hai nước.
 
Đại diện một số doanh nghiệp, trong đó có Công ty cổ phần May 10 – một trong những doanh nghiệp có lượng hàng xuất khẩu lớn sang thị trường Mỹ, cho rằng quyết định trên của DOC đồng nghĩa với việc “DOC không có cơ sở để tiếp tục áp cơ chế giám sát đối với hàng dệt may Việt Nam trong thời gian tới” và như vậy doanh nghiệp sẽ có nhiều cơ hội để gia tăng xuất khẩu.
 
Cơ chế giám sát hàng dệt may nhập khẩu từ Việt Nam được DOC chính thức áp đặt từ tháng 1/2007 do sức ép của một vài nghị sỹ có quyền lợi trong ngành dệt may và một số công ty dệt may của Mỹ.
 
Mặc dù chịu ảnh hưởng từ cơ chế giám sát hàng dệt may của Mỹ, song 9 tháng đầu năm kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của Việt nam sang Mỹ vẫn đạt trên 3,95 tỷ USD, tăng 22,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự báo cả năm, con số này sẽ đạt 5,4 tỷ USD, đưa Việt nam trở thành nhà xuất khẩu dệt may lớn thứ 2 vào thị trường Mỹ, sau Trung Quốc./. 
 
Khánh Vân (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục