Việt Nam hoan nghênh thỏa thuận giữa nhóm P5+1 và Iran

Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cho biết Việt Nam hoan nghênh thỏa thuận ngày 24/11/2013 giữa nhóm P5+1 và Iran.

Ngày 5/12, trả lời câu hỏi của phóng viên về thỏa thuận ngày 24/11/2013 giữa P5+1 và Iran về vấn đề hạt nhân của Iran, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cho biết:

“Việt Nam hoan nghênh thỏa thuận ngày 24/11/2013 giữa nhóm P5+1 và Iran, coi đây là một bước tiến tích cực hướng tới việc giải quyết vấn đề hạt nhân Iran thông qua đối thoại và đàm phán."

Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình khẳng định: "Với vai trò là Chủ tịch Hội đồng Thống đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) niên khóa 2013-2014, cùng với cộng đồng quốc tế, Việt Nam sẽ nỗ lực đóng góp để thỏa thuận trên được triển khai một cách nghiêm túc và đầy đủ.”

Sáng 24/11, theo giờ Việt Nam, Iran và 6 cường quốc thế giới đã đạt được thỏa thuận đột phá nhằm kiềm chế tham vọng hạt nhân của Tehran để đổi lấy việc nới lỏng có giới hạn lệnh trừng phạt đối với nước cộng hòa Hồi giáo này.

Iran và nhóm 6 nước gồm Mỹ, Pháp, Đức, Anh, Trung Quốc và Nga đã được thỏa thuận lịch sử này sau hơn 4 ngày đàm phán tại Geneva (Thụy Sỹ)./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục