Việt Nam hoàn thành tốt đẹp vai trò Chủ tịch VECONAC-20

Tại VECONAC-20, Thượng tướng Nguyễn Văn Được đã bàn giao chức vụ Chủ tịch VECONAC nhiệm kỳ năm 2022 cho Đại tướng Santasana Nantibhakhirund, Tổng cục trưởng Tổ chức Cựu binh Chiến tranh Thái Lan.
Việt Nam hoàn thành tốt đẹp vai trò Chủ tịch VECONAC-20 ảnh 1Thượng tướng Nguyễn Văn Được phát biểu tại Đại hội VECONAC-20. (Nguồn: qdnd.vn)

Chiều 15/12, Đại hội Liên đoàn Cựu chiến binh các nước ASEAN lần thứ 20 (VECONAC-20) đã khai mạc theo hình thức trực tuyến, với sự chủ trì của Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch VECONAC-20.

Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội VECONAC-19; thảo luận, quyết nghị các dự thảo Nghị quyết Đại hội VECONAC-20; biểu quyết thông qua nước Chủ tịch VECONAC tiếp theo và ra Thông cáo chung của Đại hội VECPNAC-20.

Phát biểu khai mạc đại hội, Thượng tướng Nguyễn Văn Được cho biết, VECONAC được thành lập từ ngày 19/12/1980, có nhiệm vụ tập hợp, thúc đẩy nỗ lực của các Hội Cựu chiến binh trong khu vực Đông Nam Á, phấn đấu vì lợi ích của các cựu chiến binh, bao gồm cả các cựu binh thương tật và gia đình của họ, góp phần cho sự nghiệp hòa bình, ổn định, hòa hợp, phát triển của khu vực và trên thế giới.

Trải qua chặng đường 41 năm hình thành, phát triển, VECONAC đã phấn đấu không mệt mỏi để hiện thực hóa những mục tiêu cao cả của mình. Từ lúc đầu chỉ có 5 nước thành viên, đến nay, VECONAC đã đủ 10 nước thành viên ASEAN, được công nhận là một tổ chức xã hội, nhân đạo trong cơ cấu tổ chức của ASEAN, chăm lo cho đời sống, phúc lợi của các cựu chiến binh và gia đình của họ.

Theo Thượng tướng Nguyễn Văn Được, ngày càng có nhiều sáng kiến được triển khai giữa các thành viên VECONAC như trao đổi đoàn, trao đổi thông tin, kiến thức, tham gia các chương trình hỗ trợ, phát triển, đem lại hiệu quả thiết thực cho cuộc sống của các cựu chiến binh, nhất là các cựu chiến binh cao tuổi bị thương tật trong chiến tranh của mỗi nước thành viên.

Những hoạt động trên cũng đưa lại cơ hội cho các cựu chiến binh trong khu vực gần nhau hơn, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau, vì hòa bình, an ninh và thịnh vượng chung của mỗi nước và của khu vực.

Là thành viên chính thức của VECONAC từ năm 1997, Hội Cựu chiến binh Việt Nam luôn tích cực tham gia các hoạt động của Liên đoàn và vinh dự hai lần giữ vai trò Chủ tịch VECONAC.

[Hội Cựu chiến binh Việt Nam góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng XIII]

Nhân dịp này, Thượng tướng Nguyễn Văn Được cảm ơn sự ủng hộ của các bạn đồng nghiệp VECONAC, góp phần giúp Hội Cựu chiến binh Việt Nam hoàn thành xuất sắc trách nhiệm, vai trò của mình trong VECONAC, phát huy truyền thống cao đẹp ghi trong bản Hiến chương của Liên đoàn VECONAC.

Tại Đại hội VECONAC-20, thay mặt Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Văn Được đã bàn giao chức vụ Chủ tịch VECONAC nhiệm kỳ năm 2022 cho Đại tướng Santasana Nantibhakhirund, Tổng cục trưởng Tổ chức Cựu binh Chiến tranh Thái Lan. Đại diện Tổ chức Cựu binh Chiến tranh Thái Lan, các Tùy viên Quân sự Thái Lan tại Việt Nam đã nhận bàn giao cờ, búa và giấy chứng nhận quỹ của VECONAC.

Bàn giao chức Chủ tịch VECONAC, Thượng tướng Nguyễn Văn Được khẳng định, Hội Cựu chiến binh Việt Nam rất vinh dự đảm nhiệm vai trò Chủ tịch VECONAC từ ngày 1/1/2020 và đến nay đã hoàn thành trọng trách được giao.

"Năm 2020 và 2021 là hai năm đầy biến động đối với các nước trong khu vực ASEAN và trên thế giới do đại dịch COVID-19 gây ra. Nhờ quyết tâm chính trị, quyết sách phù hợp, sự hợp tác, phối hợp hiệu quả giữa Chính phủ và nhân dân các nước trong khu vực và trên thế giới, chúng ta đã đạt được những thành quả bước đầu trong khống chế và xử lý dịch bệnh.

Đây là tiền đề quan trọng để VECONAC thích ứng triển khai các hoạt động theo phương thức phù hợp", Thượng tướng Nguyễn Văn Được nhấn mạnh; đồng thời chúc Tổ chức Cựu binh Chiến tranh Thái Lan hoàn thành xuất sắc trọng trách của mình trong năm làm Chủ tịch VECONAC.

Phát biểu bế mạc, Thượng tướng Nguyễn Văn Được cho biết, thực hiện vai trò là Chủ tịch VECONAC-2020, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã hoàn thành trọng trách được VECONAC giao phó là tổ chức thành công bằng hình thức trực tuyến 3 sự kiện quan trọng: Hội nghị Nhóm làm việc của VECONAC ngày 20/10/2020, Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 33 và Đại hội VECONAC-20 ngày 15/12/2021.

Việt Nam hoàn thành tốt đẹp vai trò Chủ tịch VECONAC-20 ảnh 2 Quang cảnh đại hội. (Ảnh: qdnd.vn)

Thượng tướng Nguyễn Văn Được khẳng định, có được thành công này trước tiên là nhờ quyết tâm chính trị mạnh mẽ của các lãnh đạo hội/tổ chức cựu chiến binh 10 nước thành viên VECONAC, đặc biệt sau những biến động phức tạp của dịch COVID-19 cướp đi sinh mạng nhiều người dân, làm xáo trộn sâu sắc đời sống kinh tế-xã hội ở nhiều nước ASEAN. Thành công này cũng là kết quả của những nỗ lực không mệt mỏi của toàn thể đại biểu tham dự đại hội.

Thay mặt Ban lãnh đạo VECONAC và Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Văn Được bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới tất cả các đại biểu tham dự; đồng thời tin tưởng những kết quả đạt được tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 33 và Đại hội VECONAC-20 lần này sẽ đáp ứng lợi ích thiết thực của hội/tổ chức cựu chiến binh 10 nước thành viên VECONAC, góp phần vì hòa bình, hợp tác, phát triển thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.

Thượng tướng Nguyễn Văn Được hy vọng thời gian tới, khi dịch COVID-19 được khống chế, trên cơ sở quan hệ song phương, Hội Cựu chiến binh Việt Nam sẽ có điều kiện được mời và đón tiếp nhiều đoàn đại biểu từ các nước thành viên của Liên đoàn sang thăm Việt Nam.

Trước đó, sáng 15/12, Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 33 chuẩn bị cho Đại hội VECONAC-20 đã diễn ra thành công tốt đẹp, góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội VECONAC-20./.

Việt Nam hoàn thành tốt đẹp vai trò Chủ tịch VECONAC-20 ảnh 3 Lễ bàn giao cờ và búa của VECONAC cho Tổ chức Cựu binh chiến tranh Thái Lan. (Nguồn: qdnd.vn)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục