Việt Nam hợp tác với Malaysia điều tra vụ cướp tàu chở dầu

Phía Malaysia mong muốn đưa 8 nghi phạm bị bắt ở Việt Nam về nước xét xử càng sớm càng tốt nhưng phải cân nhắc ý kiến của phía Việt Nam.
Việt Nam hợp tác với Malaysia điều tra vụ cướp tàu chở dầu ảnh 1Tàu chở dầu Orkim Harmony của Malaysia cập cảng Kuantan ngày 20/6. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hãng tin Bernama của Malaysia đưa tin một đoàn công tác gồm 5 cán bộ thuộc Cơ quan thực thi pháp luật trên biển Malaysia (MMEA) do Giám đốc Điều tra tội phạm trên biển Zulkifli Abu Bakar dẫn đầu đang làm việc tại Hà Nội về vụ cướp tàu chở dầu Orkim Harmony.

Phát biểu với báo giới tại Putrajaya ngày 9/7, Phó Tổng Giám đốc MMEA Ahmad Puzi Ab Kahar cho biết Malaysia và Việt Nam đang hợp tác chặt chẽ trong việc điều tra vụ cướp tàu chở dầu hồi tháng trước.

Phía Malaysia mong muốn đưa 8 nghi phạm bị bắt ở Việt Nam về nước xét xử càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, trong trường hợp này, Malaysia phải cân nhắc ý kiến của phía Việt Nam vì Việt Nam cũng muốn điều tra vụ việc.

Theo ông Puzi, Việt Nam muốn biết liệu các nghi phạm này có tham gia các vụ phạm tội trước đây hay không.

Tàu Orkim Harmony của Malaysia chở 6.000 tấn dầu trị giá 21 triệu RM (khoảng 5,7 triệu USD) mất tích hôm 11/6 trên đường từ Malacca đến Kuantuan.

Hôm 19/6, tàu được tìm thấy ở gần vùng biển Việt Nam và 8 đối tượng nghi là cướp tàu đã bị các nhà chức trách Việt Nam bắt giữ gần đảo Thổ Chu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục