Việt Nam hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc

Việt Nam lần đầu hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc

Lễ hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc lần đầu tiên được Việt Nam tổ chức với chủ đề “Yêu thương và chia sẻ.”
Việt Nam lần đầu hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc ảnh 1Tiết mục văn nghệ chào mừng buổi lễ. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Ngày 20/3, tại Hà Nội, Lễ hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc lần đầu tiên được Việt Nam tổ chức với chủ đề “Yêu thương và chia sẻ.”

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành đã tham dự buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, ngày 20/3 là một ngày rất đặc biệt trong năm, ngày này Mặt Trời nằm ngang đường xích đạo nên ngày và đêm có độ dài bằng nhau, được coi là biểu tượng cho sự hài hòa của vũ trụ. Từ năm 2012, ngày này được Liên hợp quốc chọn là Ngày quốc tế hạnh phúc.

Năm nay, lần đầu tiên Việt Nam tổ chức lễ hưởng ứng Ngày quốc tế hạnh phúc để cùng thế giới biểu thị mong muốn vì một thế giới hòa bình, không có chiến tranh, không còn đói nghèo, hợp tác phát triển bền vững, tất cả mọi người dù khác màu da, tôn giáo đều được hưởng tự do, hạnh phúc.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, kể từ khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, nay trở thành nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quốc hiệu của Việt Nam luôn gắn với “độc lập-tự do-hạnh phúc.”

Hạnh phúc của nhân dân chỉ trọn vẹn khi là công dân của một nước độc lập, có đời sống vật chất ngày càng được nâng cao, đời sống tinh thần lành mạnh, nhân dân là người chủ thực sự của đất nước, mọi người dân có điều kiện phát triển toàn diện, hướng đến chân-thiện-mỹ. Đó luôn là mục tiêu và động lực để Việt Nam tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, quyết tâm xây dựng một đất nước "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh."

Nhân dân Việt Nam đã không quản ngại hy sinh, gian khổ để gìn giữ nền độc lập của dân tộc, để kiến thiết đất nước; đồng thời, luôn sẵn lòng chia sẻ, đề cao trách nhiệm của một thành viên tích cực trong cộng đồng quốc tế phấn đấu vì hòa bình, hợp tác, phát triển và thịnh vượng, đem lại hạnh phúc cho nhân loại, giữ gìn màu xanh của hành tinh.

Phó Thủ tướng chia sẻ, thời gian vẫn luôn vô tình, mỗi khoảng khắc qua đi đều không ngoảnh lại, cuộc sống vẫn còn nhiều gian khó nhưng trong dòng chảy của cuộc đời, hạnh phúc luôn hiện hữu, giản dị và gần gũi. Hạnh phúc không chính xác là yêu thương và được yêu thương nhưng yêu thương và được yêu thương chắc chắn sẽ mang lại những phút giây hạnh phúc cho mọi người. Vì vậy, chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ để yêu thương ngự trị, niềm vui nhân lên và nỗi buồn được vơi đi.

Để ngày quốc tế hạnh phúc có ý nghĩa thiết thực và cao đẹp, chúng ta cần cùng nhau chung sức đồng lòng, trách nhiệm, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội; đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo, quan tâm tới đồng bào còn nhiều khó khăn, phát huy những truyền thống tốt đẹp, hòa hiếu của dân tộc.

Theo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh, Việt Nam chọn chủ đề "Yêu thương và chia sẻ" cho Ngày quốc tế hạnh phúc năm nay có sự kết nối với chủ đề "Kết nối yêu thương" của Năm gia đình Việt Nam 2013.

Với chủ đề này, những người tổ chức Ngày quốc tế hạnh phúc mong muốn mọi người dân Việt Nam hãy yêu thương, chia sẻ, cùng góp phần đem lại hạnh phúc cho chính bản thân, gia đình, cộng đồng; đồng thời chung tay phát triển an sinh xã hội, thực hiện mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về lịch sử, ý nghĩa, khẩu hiệu của Ngày quốc tế hạnh phúc; tuyên truyền về chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về an sinh xã hội, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ; các hoạt động xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc của người Việt Nam...

Nhân dịp này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức trao giải cho các tác phẩm xuất sắc trong cuộc thi viết về “Gia đình hạnh phúc;” trong đó có 2 tác phẩm đạt giải nhì, 3 tác phẩm giải ba và 9 giải khuyến khích, không có tác phẩm đạt giải nhất.

Cuộc thi nhằm nâng cao ý thức của toàn xã hội về việc xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; đồng thời phát hiện, giới thiệu những điển hình tiên tiến, những cách làm tốt, kinh nghiệm hay của cá nhân và tập thể tại các địa phương trong xây dựng mô hình gia đình hạnh phúc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục