Việt Nam kêu gọi các bên Cote d'Ivoire hòa giải

Đại sứ Hoàng Chí Trung đã kêu gọi các đảng phái chính trị ở Cote d'Ivoire nỗ lực thu hẹp bất đồng, thực hiện hòa giải, đối thoại và hợp tác.
Đại sứ Hoàng Chí Trung đã kêu gọi các đảng phái chính trị ở Cote d'Ivoire nỗ lực thu hẹp bất đồng, thực hiện hòa giải, đối thoại và hợp tác theo tinh thần Hiệp định Hòa bình Ouagadougou, qua đó tạo dựng môi trường chính trị thuận lợi cho cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.

Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an bàn về hoạt động của Phái bộ Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc ở Cote d'Ivoire, ngày 23/7, Đại sứ Hoàng Chí Trung, Phó Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, ghi nhận cố gắng của nước này trong việc ấn định thời điểm tổ chức bầu cử Tổng thống vào ngày 29/11/2009.

Đại sứ nhấn mạnh hòa bình, ổn định và phát triển lâu dài của Cote d'Ivoire phụ thuộc vào việc giải quyết các nhiệm vụ cấp thiết khác như phát triển kinh tế-xã hội, giải tán các nhóm vũ trang, tạo điều kiện cho các cựu binh sĩ tái hòa nhập cộng đồng, thống nhất lực lượng an ninh và quốc phòng, chấm dứt bạo lực, đấu tranh chống buôn bán ma túy và tội phạm có tổ chức.

Ghi nhận vai trò của Phái bộ Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc ở Cote d'Ivoire đối với tiến trình chấm dứt xung đột, tái thiết bền vững và chuẩn bị bầu cử tại nước này, Đại sứ Hoàng Chí Trung khẳng định các biện pháp hỗ trợ của Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế cần được tiến hành thận trọng trên cơ sở cân nhắc tình hình thực địa trong từng giai đoạn phát triển cụ thể.

Các biện pháp này phải góp phần phát huy năng lực tự chủ và tăng cường tiến trình hòa giải dân tộc của Cote d'Ivoire, đảm bảo sử dụng nguồn lực một cách hiệu quả nhất, giúp nước này sớm đạt được ổn định và phát triển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục