Việt Nam kêu gọi Đông Á tăng cường hợp tác

Phát biểu tại phiên họp toàn thể Hội nghị cấp cao kinh tế Đông Á do Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tổ chức, ngày 19/6 tại thủ đô Seoul (Hàn Quốc), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kêu gọi các nền kinh tế Đông Á mở rộng hợp tác và tìm kiếm những động lực tăng trưởng mới để tiếp tục là khu vực phát triển năng động của thế giới.

Phát biểu tại phiên họp toàn thể Hội nghị cấp cao kinh tế Đông Á do Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tổ chức, ngày 19/6 tại thủ đô Seoul (Hàn Quốc), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kêu gọi các nền kinh tế Đông Á mở rộng hợp tác và tìm kiếm những động lực tăng trưởng mới để tiếp tục là khu vực phát triển năng động của thế giới.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang trải qua thời kỳ khó khăn và thử thách nhất trong nhiều thập kỷ qua, hội nghị của WEF tạo cơ hội để các nước thảo luận cởi mở về khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, những thách thức và cơ hội tiềm ẩn đối với châu Á cũng như các biện pháp ứng phó để chuẩn bị một giai đoạn phát triển mới của châu lục sau khủng hoảng.

Phó Thủ tướng cho rằng những động lực tăng trưởng chính tạo nên sự phát triển thần kỳ của Đông Á trong vài thập kỷ qua là mô hình phát triển dựa vào xuất khẩu, tỷ lệ tiết kiệm và đầu tư cao, khuyến khích đổi mới, sáng tạo và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu hiện nay không chỉ bộc lộ những khiếm khuyết của hệ thống kinh tế-tài chính thế giới, mà còn thúc đẩy Đông Á nhìn nhận lại các động lực tăng trưởng trong mô hình phát triển của mình, từ đó có những điều chỉnh thích hợp và tìm kiếm những động lực tăng trưởng mới để thích ứng với thế giới hậu khủng hoảng.

Kinh nghiệm từ cuộc khủng hoảng tài chính-tiền tệ châu Á 1997-1998 cho thấy những điều chỉnh, bổ sung như vậy là hết sức cần thiết, giúp Đông Á không chỉ phục hồi nhanh hơn mà còn đạt những bước phát triển mới bứt phá sau khủng hoảng, ông Hải nhấn mạnh.

Theo Phó Thủ tướng, để châu Á sớm vượt qua khủng hoảng và hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn, các nền kinh tế khu vực cần tăng cường mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư nội khu vực nhằm giảm dần sự phụ thuộc vào thị trường Mỹ và châu Âu.

Các nước Đông Á cần có biện pháp và hành động thực chất làm sâu sắc hơn các mối liên kết thương mại, đầu tư, tài chính khu vực như hiệp định mậu dịch tự do giữa ASEAN với các đối tác Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Australia, New Zealand, Cộng đồng kinh tế ASEAN, các sáng kiến hợp tác tiểu vùng, các hành lang kinh tế đa quốc gia, để tranh thủ các thị trường rộng lớn của châu Á, kiến tạo và củng cố kết cấu liên kết kinh tế và các chuỗi giá trị khu vực, qua đó tạo ra những không gian hợp tác và phát triển mới giúp các nền kinh tế Đông Á đẩy nhanh phục hồi và lấy lại đà tăng trưởng.

Phó Thủ tướng cho rằng trong giai đoạn tới, xuất khẩu và mở rộng thị trường nội khối sẽ là hai động lực duy trì đà tăng trưởng cho Đông Á.

Ông cho biết Việt Nam cũng đang chịu nhiều tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính toàn cầu. Tuy nhiên, chính phủ Việt Nam đang triển khai hiệu quả nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh và bảo đảm an sinh xã hội. Chính phủ Việt Nam cho rằng hiện là cơ hội để đẩy mạnh hơn nữa cải cách, tiếp tục phát huy nội lực, chủ động hội nhập quốc tế, gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ xã hội và bảo vệ môi trường nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững và hiệu quả, Phó Thủ tướng nhấn mạnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục