Việt Nam kêu gọi thực hiện hiệp định hòa bình tại Sudan

Ngày 5/2, phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an về phái bộ của Liên Hợp Quốc tại Sudan (UNMIS), Đại sứ Lê Lương Minh, Đại diện Việt Nam tại Hội đồng Bảo an kêu gọi thực hiện hiệp định hòa bình toàn diện tại Sudan.

Ngày 5/2, phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an về phái bộ của Liên Hợp Quốc tại Sudan (UNMIS), Đại sứ Lê Lương Minh, Đại diện Việt Nam tại Hội đồng Bảo an kêu gọi thực hiện hiệp định hòa bình toàn diện tại Sudan.

Đại sứ Lê Lương Minh, ghi nhận tình hình an ninh được cải thiện ở các khu vực UNMIS đang triển khai, quan hệ tương đối ổn định giữa Sudan và các nước láng giềng, cũng như tiến triển trong việc thực hiện Hiệp định Lộ trình Abyei. Tuy nhiên, Đại sứ tỏ ý quan ngại tình trạng bất ổn về an ninh, kinh tế-xã hội và nhân đạo tại một số địa phương ở miền Nam Sudan.

Đại sứ kêu gọi các bên liên quan phát huy ý chí chính trị thúc đẩy việc thực hiện Hiệp định hòa bình toàn diện (CPA) ký năm 2005, trong đó có nhiều vấn đề cấp thiết như phân định biên giới Bắc-Nam, quản lý khu vực Abyei , giải trừ vũ khí, cho phục viên và tái nhập binh sĩ, chuẩn bị trưng cầu ý dân và tổ chức tổng tuyển cử.

Đại sứ Lê Lương Minh cho biết, Việt Nam ủng hộ việc tăng cường phối hợp hoạt động trong phạm vi sứ mệnh được giao giữa UNMIS và các lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc đang triển khai cùng địa bàn nhằm thúc đẩy các tiến trình chính trị tại khu vực, đồng thời ủng hộ vai trò của Liên Hợp Quốc.

Đại sứ cũng kêu gọi các tổ chức và quốc gia khu vực trong việc hỗ trợ các bên liên quan triển khai hiệp định CPA vì lợi ích của hòa bình và công lý tại Dafur (miền Tây Sudan) nói riêng và đất nước Sudan nói chung.

Đại sứ chia sẻ quan ngại khả năng Tòa án Hình sự quốc tế ra lệnh bắt Tổng thống Sudan sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đối với tiến trình chính trị của nước này và cho rằng Hội đồng Bảo an cần xem xét vấn đề này một cách thận trọng vì lợi ích của cả hòa bình và công lý tại Sudan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục