Việt Nam khẳng định vị thế thông qua APEC

Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm khẳng định APEC là diễn đàn hợp tác lớn nhất khu vực và có vai trò ngày càng lớn đồng thời có thể tiến tới hình thành khu vực mậu dịch tự do Châu Á – Thái Bình Dương hay Hiệp định đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương được mở rộng cho các thành viên APEC trong 10-12 năm tới.

Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm khẳng định APEC là diễn đàn hợp tác lớn nhất khu vực và có vai trò ngày càng lớn đồng thời có thể tiến tới hình thành khu vực mậu dịch tự do Châu Á – Thái Bình Dương hay Hiệp định đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương được mở rộng cho các thành viên APEC trong 10-12 năm tới.

Phát biểu tại Hội thảo “Việt Nam – APEC: 10 năm hợp tác vì sự phát triển của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương” do Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao, Uỷ ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế tổ chức ngày 11/12 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Việt Nam tham gia vào diễn đàn APEC, đặc biệt là tham gia mạnh mẽ vào một số kế hoạch tập thể, đưa ra nhiều sáng kiến, đề xuất nhiều dự án được APEC chấp thuận.

10 năm tham gia APEC, Việt Nam đã tích cực chủ động tham gia các chương trình hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư vào quá trình tự do hoá thương mại của APEC.

Đặc biệt, việc tổ chức thành công Hội nghị cấp cao APEC 14 năm 2006 là bằng chứng cho thấy những đóng góp to lớn của Việt Nam đối với khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, khẳng định năng lực và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Bên cạnh đó, Việt Nam còn tranh thủ diễn đàn APEC để thu xếp các cuộc tiếp xúc song phương cho lãnh đạo Nhà nước, các bộ, ngành để vận động và giải quyết những vướng mắc giữa Việt Nam với các đối tác APEC cũng như tạo thuận lợi để các doanh nghiệp có điều kiện ký kết các hợp đồng kinh tế với nhiều đối tác trong khu vực này.

Hiện nay, quan hệ với các thành viên APEC giữ vai trò quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam. Các nền kinh tế APEC chiếm 75% vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, 50% nguồn viện trợ phát triển ODA, 73% kim ngạch xuất khẩu và 79%  kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam./.

Xuân Quảng (Việt Nam+)

Tin cùng chuyên mục