Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19 trong chiều 16/7

Tính từ 6h ngày 16/4 đến 18h ngày 16/7, đã 91 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng; 241 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.
Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19 trong chiều 16/7 ảnh 1Phun khử khuẩn cho các chuyến bay đưa công dân về nước. (Ảnh: TTXVN/Vietnam+)

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tính từ 6h đến 18h ngày 16/7, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19.

Như vậy, tính từ 6h ngày 16/4 đến 18h ngày 16/7, đã 91 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Tính đến 18h ngày 16/7, Việt Nam có tổng cộng 241 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 10.123 người, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là 81 người; cách ly tập trung tại cơ sở khác là 9.634 người; cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 408 người.

[Ghi nhận 8 chuyên gia Nga dương tính với virus SARS-CoV-2]

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, có thêm 3 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Hiện nay, số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 là 2 ca. Số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2 là 5 ca./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục