"Việt Nam kiên quyết chống lại chủ nghĩa bảo hộ"

Việt Nam kiên quyết chống lại chủ nghĩa bảo hộ, bởi nếu mỗi nước đều ra tăng bảo hộ thì các nền kinh tế không thể tự do phát triển mạnh mẽ.
Trước thềm hội nghị lần thứ 3 của Hội đồng Tư vấn kinh doanh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (ABAC), chiều 24/8, tại thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp các trưởng đoàn đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp của các nền kinh tế APEC tham dự hội nghị.

Nói chuyện với những người đứng đầu cộng đồng doanh nghiệp các thành viên APEC đang chuẩn bị bản kiến nghị thường niên lên Hội nghị cấp cao APEC, Chủ tịch nước Nguyễn Minh khẳng định, Việt Nam kiên quyết chống lại chủ nghĩa bảo hộ, bởi nếu mỗi nước đều ra tăng bảo hộ thì các nền kinh tế không thể tự do phát triển mạnh mẽ.

Về vấn đề sở hữu trí tuệ, Chủ tịch nước nhấn mạnh, sau khi ra nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), luật pháp Việt Nam đang tiếp cận với chuẩn mực của thế giới, nhất là trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Do vậy, các doanh nghiệp nước ngoài có thể yên tâm đầu tư vào Việt Nam và tuân theo các quy định của luật pháp Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết hoan nghênh tinh thần hợp tác của các doanh nghiệp trong APEC nhằm giúp  bản thân doanh nghiệp cũng như nền kinh tế nước mình và thế giới vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu; đồng thời đề nghị, là những người đi đầu trong việc khắc phục khó khăn, vượt qua khủng hoảng, các doanh nghiệp trong APEC cần giữ vững tinh thần này để tiếp tục đi lên và hướng tới tương lai.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp hãy đưa những vấn đề đang gây trở ngại cho việc đầu tư và kinh doanh giữa các nền kinh tế thành viên lên Hội nghị cấp cao APEC được tổ chức tại Singapore vào tháng 11 tới đây để các nhà lãnh đạo tìm cách giải quyết.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, tất cả các nền kinh tế chung tay gánh vác thì sẽ vượt qua được khủng hoảng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục