Việt Nam là nền kinh tế phát triển nhanh thứ hai trong ASEAN 5

IMF: Việt Nam là nền kinh tế phát triển nhanh thứ hai trong ASEAN 5

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết xu hướng tăng trưởng kinh tế của ASEAN 5, bao gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam, sẽ không đồng đều.
IMF: Việt Nam là nền kinh tế phát triển nhanh thứ hai trong ASEAN 5 ảnh 1Việt Nam được coi là nền kinh tế phát triển nhanh thứ hai trong ASEAN 5, dự kiến đạt mức tăng 6% trong năm nay và 5,8% trong năm tới. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Trong báo cáo Triển vọng kinh tế thế giới mới đây, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết xu hướng tăng trưởng kinh tế của ASEAN 5, bao gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam, sẽ không đồng đều.

Báo cáo cho thấy tăng trưởng kinh tế trong ASEAN 5 được dự kiến sẽ ở mức bình quân 5,2% trong năm nay và 5,3% trong năm 2016.

Philippines được dự báo là nền kinh tế phát triển nhanh nhất trong khu vực, vượt qua các nước láng giềng: Ở mức 6,7% năm 2015 và 6,3% năm 2016.

Việt Nam được coi là nền kinh tế phát triển nhanh thứ hai trong ASEAN 5, dự kiến đạt mức tăng 6% trong năm nay và 5,8% trong năm tới.

Tiếp theo là Indonesia, với mức tăng trưởng tương ứng ước đạt 5,2% và 5,5%, còn Malaysia là 4,8% và 4,9%, trong khi Thái Lan là 3,7% và 4,0%.

IMF cũng dự báo mức lạm phát trung bình của khối ASEAN 5 sẽ là 4,1% trong năm 2015 và 4,2% trong năm 2016./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục