Việt Nam là nhà đầu tư số 1 tại Lào

Theo kết quả chuyến khảo sát tại Lào mới đây của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch Đầu tư), Việt Nam hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Lào.

Theo kết quả chuyến khảo sát tại Lào mới đây của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch Đầu tư), Việt Nam hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Lào.

Thống kê của cơ quan này cho thấy, 11 tháng đầu năm 2008, các doanh nghiệp Việt Nam đã đầu tư 52 dự án tại Lào với số vốn đăng ký 450 triệu USD, nâng tổng số dự án của Việt Nam tại quốc gia này lên 146 dự án, tổng vốn 1,5 tỷ USD.

Thủy điện là lĩnh vực thu hút nhiều vốn đầu tư nhất, chiếm 54,7% tổng vốn đăng ký, tiếp đó là trồng cây công nghiệp chiếm xấp xỉ 30%, thăm dò khoáng sản chiếm 8%, còn lại là chế biến gỗ, công nghiệp và dược phẩm.

Riêng các dự án trồng cây công nghiệp, đặc biệt là cao su, dù mới được các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm đầu tư, song tiến độ triển khai rất nhanh, 35% tổng lượng vốn giải ngân là của các dự án này.

Xét về đầu tư ra nước ngoài nói chung, tính đến nay, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam có 368 dự án còn hiệu lực tại 44 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng vốn đăng ký 4,4 tỷ USD.

Đáng chú ý, một số doanh nghiệp đã "chen chân" vào được những lĩnh vực quan trọng như dầu khí, hóa chất, chế biến thực phẩm, ngân hàng, du lịch... Trong số này có một số  dự án khá lớn về thăm dò, khai thác, lọc hóa dầu với các đối tác ở Algeria, Venezuela.

Tuy nhiên, năng lực của các doanh nghiệp Việt Nam hiện vẫn chưa được phát huy hết tại thị trường nước ngoài do những hạn chế về vốn, công nghệ và kinh nghiệm, trong khi hành lang pháp lý về đầu tư ra nước ngoài cũng chưa được hoàn thiện.


Nhằm tháo gỡ những vướng mắc trên, Bộ Kế hoạch Đầu tư đang soạn thảo trình Thủ tướng phê duyệt Đề án "Hỗ trợ và thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài".

Các doanh nghiệp có dự án đầu tư ở nước ngoài cũng được khuyến cáo nên bám sát hoạt động của các cơ quan ngoại giao, đại diện thương mại của Việt Nam ở các nước để tranh thủ sự tư vấn tại chỗ, kết hợp điều tra thị trường và triển khai dự án./.

Hồng Giang (vietnam+)

Tin cùng chuyên mục