Việt Nam là thị trường quan trọng của Honeywell

Chủ tịch Tập đoàn Honeywell (Mỹ) cho biết Việt Nam là một thị trường quan trọng bởi nền kinh tế ở đây đang tăng trưởng rất nhanh.
Tại cuộc họp báo ngày 1/12, ông Shane Tedjarati, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Honeywell châu Á cho hay, Việt Nam là một thị trường chiến lược của đơn vị này.

Theo ông, trong thập niên vừa qua, Việt Nam “đã trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ở châu Á.”

Gia nhập thị trường Việt Nam từ 2005, năm năm sau, tập đoàn công nghệ đến từ Mỹ này đã đạt doanh số 30 triệu USD.

Hiện nay, đơn vị này đang cung cấp dịch vụ sửa chữa đại tu các thiết bị điện tử hàng không cho Vietnam Airlines với 36 máy bay mới và 22 máy bay Airbus A312 hiện đại với hợp đồng lên tới 100 triệu USD. Ngoài ra, đơn vị này còn tham gia các dự án lọc dầu và khai thác dầu ngoài khơi trong đó có Dung Quất và các dự án của Công ty vận hành dầu khí Tê Giác Trắng…

“Việt Nam hiện đang trên đà tăng trưởng cao và phía Honeywell có công nghệ, chuyên môn để giải quyết các nhu cầu về năng lượng, an toàn và an ninh… mà các nước như Việt Nam thường gặp phải,” ông Shane Tedjarati nói./.

Trung Hiền (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục