Việt Nam lần đầu triển lãm hoa tại Hàn Quốc

Lần đầu tiên tham dự Triển lãm hoa quốc tế tại thành phố Goyang, Hàn Quốc, Tổng Công ty rau quả, nông sản Việt Nam (Vegetexco) đã mang đến triển lãm nhiều giống hoa đẹp được trồng tại Việt Nam như lan kiếm hồng hoàng Sa Pa, đồng tiền, hoa ly, cẩm chướng.

Lần đầu tiên tham dự  Triển lãm hoa quốc tế tại thành phố Goyang, Hàn Quốc, Tổng Công ty rau quả, nông sản Việt Nam (Vegetexco) đã mang đến triển lãm nhiều giống hoa đẹp được trồng tại Việt Nam như lan kiếm hồng hoàng Sa Pa, đồng tiền, hoa ly, cẩm chướng.

Triển lãm hoa tại Goyang với chủ đề "Ngày hội nghề vườn Goyang 2009" diễn ra từ ngày 22/4 đến 10/5 thu hút 264 doanh nghiệp hoa, cây cảnh đến từ 25 nước trên thế giới.
 
Mặc dù gian trưng bày của Việt Nam có quy mô không lớn nhưng thu hút rất nhiều khách đến tham quan, chiêm ngưỡng những loại hoa chất lượng cao.

Phó Tổng Giám đốc Vegetexco Đinh Văn Hương đánh giá, ngoài những giống hoa quý hiếm mà các nước không có, nhiều loại hoa của Việt Nam có chất lượng và hình thức đẹp hơn hẳn hoa cùng loại trưng bày tại triển lãm. Ông Hương cũng cho biết do chưa nắm rõ về thủ tục cũng như điều kiện kiểm dịch nên không đưa được lan hồ điệp, một loại hoa quý của Việt Nam đến trưng bày tại triển lãm.

Ngày 27/4 đã được Ban tổ chức Triển lãm hoa chọn là "Ngày Việt Nam" để giới thiệu về nghề vườn của Việt Nam qua các hoạt động văn hoá, biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim... Trong ngày này, tất cả những người Việt Nam ở Hàn Quốc đều được miễn phí vé vào cửa.

Triển lãm hoa quốc tế Goyang được tổ chức 3 năm một lần và đây là lần thứ 5 liên tiếp diễn ra tại thành phố Goyang. Ban tổ chức dự kiến, triển lãm sẽ thu hút khoảng 700.000 lượt người tham quan, sẽ có những hợp đồng trị giá nhiều triệu USD được ký kết. Ban tổ chức hy vọng lợi ích kinh tế từ việc tổ chức triển lãm có thể lên tới 60 tỷ won./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục