Việt Nam - Lào trao đổi về chính sách vĩ mô tiền tệ

Hội thảo "Trao đổi kinh nghiệm về các giải pháp thực hiện chính sách kinh tế vĩ mô, tài chính tiền tệ Ngân hàng,” tổ chức 27/7, ở Lào.

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 27/7, tại thủ đô Vientiane, Quốc hội Việt Nam và Lào phối hợp cùng Hiệp hội các nhà đầu tư Việt Nam sang Lào (AVIL) và Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức hội thảo "Trao đổi kinh nghiệm về các giải pháp thực hiện chính sách kinh tế vĩ mô, tài chính tiền tệ Ngân hàng.”

Dự hội thảo có Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Dathotou; Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Uông Chu Lưu; Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphon Phomvihan; Chủ tịch AVIL Trần Bắc Hà; Chủ tịch Hội đồng Quản trị BIDV cùng nhiều cán bộ cấp cao, đại điện các ban ngành và chuyên gia kinh tế của hai nước.

Tại cuộc hội thảo các đại biểu đã tập trung vào 3 vấn đề lớn là xu thế phát triển kinh tế và chính sách đầu tư của hai nước; công tác gia nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN 2015 và vấn đề quản lý tài chính tiền tệ đồng thời đi sâu trao đổi về những kinh nghiệm thực tế của hai nước trong quản lý tài chính, đầu tư công, nợ công, phát triển mạng lưới ngân hàng, tái cơ cấu các tổ chức tín dụng và kinh nghiệm xử lý nợ xấu cũng như việc chuẩn bị cho hội nhập khu vực trong tương lai. Những bài học kinh nghiệm từ hội thảo đã giúp hai bên có cái nhìn bao quát và thực tế hơn trong việc điều hành nền kinh tế đất nước, phát triển kinh tế, ổn định xã hội vì hạnh phúc của nhân dân.

Thay mặt Quốc hội Lào, Phó Chủ tịch Saysomphon chân thành cảm ơn Quốc hội Việt Nam và BIDV đã phối hợp tổ chức hội thảo, khẳng định hội thảo không những giúp hai nước tăng cường hợp tác đầu tư mà còn giúp Quốc hội Lào chuẩn bị các văn bản pháp luật, chuẩn bị hội nhập Công đồng đồng kinh tế ASEAN 2015...

Về phần mình, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đánh giá cao sáng kiến của Quốc hội Lào về hội thảo có ý nghĩa rất thiết thực, mang tính thời sự đối với công cuộc và phát triển kinh tế xã hội mỗi nước trong bối cảnh nền kinh tế hai nước có những yếu tố thuận lợi và thách thức đan xen.

Hội thảo đã đưa ra nhiều kinh nghiệm hay về phát triển và hội nhập, đồng thời thể hiện quyết tâm nỗ lực của hai Quốc hội trong việc chung sức cùng chính phủ thúc đẩy thực hiện các chính sách kinh tế vĩ mô, tài chính ngân hàng phù hợp với tình hình, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế xã hội mà Quốc hội hai nước đã đề ra, góp phần thúc đẩy quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu hiệu quả thiết thực.

Tiếp tục phát huy những thành tựu to lớn của các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 35 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị hợp tác Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam, hội thảo lần này sẽ tạo ra bước đột phá mạnh mẽ, từng bước nâng quan hệ kinh tế giữa hai nước tương xứng với quan hệ chính trị, đưa quan hệ hợp tác hai nước sang một giai đoạn mới mang tính sâu rộng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực theo đúng chủ trương, định hướng của hai Đảng và hai nhà nước.

Nhân dịp này, BIDV đã tặng Quỹ phòng chống dịch sốt xuất huyết của Lào 100.000 USD và 15.000 bộ chăn màn, với tổng giá trị gần 7 tỷ đồng./.

Hoàng Chương/Vientiane (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục