Việt Nam lên án các vụ tấn công nhằm vào dân thường ở Afghanistan

Thế giới bày tỏ quan ngại sâu sắc về sự gia tăng bạo lực và thương vong ở mức đáng báo động tại Afghanistan và việc đàm phán hòa bình giữa Chính phủ Afghanistan và Taliban không có tiến triển.
Việt Nam lên án các vụ tấn công nhằm vào dân thường ở Afghanistan ảnh 1Đại diện các nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tham dự phiên thảo luận. (Ảnh: Hữu Thanh/TTXVN)

Ngày 22/6, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã họp trực tuyến thảo luận về tình hình Afghanistan dưới sự chủ trì của bà Eva-Maria Liimets, Bộ trưởng Ngoại giao Estonia - nước giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an tháng 6/2021.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, phiên họp có sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao Afghanistan, Na Uy, Ireland, Ấn Độ, Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao Anh, Đại diện đặc biệt Tổng Thư ký Liên hợp quốc về Afghanistan Deborah Lyons, Giám đốc Điều hành Cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm Liên hợp quốc (UNODC) Ghada Fathi Waly và Giám đốc Mạng lưới Phụ nữ Afghanistan Mary Akrami.

Tại cuộc họp, Việt Nam đã lên án các vụ tấn công nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng thiết yếu tại Afghanistan.

[Afghanistan: Lại xảy ra tấn công làm hàng chục dân thường thương vong]

Các báo cáo viên bày tỏ quan ngại sâu sắc về sự gia tăng bạo lực và thương vong dân thường ở mức đáng báo động tại Afghanistan trong thời gian qua và việc đàm phán hòa bình giữa Chính phủ Afghanistan và lực lượng Taliban hầu như không có tiến triển.

Bà Deborah Lyons nhấn mạnh Phái bộ Hỗ trợ Liên hợp quốc tại Afghanistan (UNAMA) sẽ tiếp tục các nỗ lực hỗ trợ tiến trình đàm phán hòa bình, thúc đẩy phát triển, tái thiết và xử lý các thách thức về nhân đạo.

Bà Mary Akrami nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm sự tham gia của tất cả các thành phần trong xã hội Afghanistan, đặc biệt là phụ nữ, thanh niên và người dân tộc thiểu số trong tiến trình hòa bình.

Các nước thành viên Hội đồng Bảo an chia sẻ quan ngại về tình trạng khủng hoảng an ninh, nhân đạo ở Afghanistan thời gian qua và kêu gọi các bên liên quan ở Afghanistan sớm đạt kết quả thực chất trong đàm phán.

Một số nước bày tỏ quan ngại về tác động của việc quân đội Mỹ và lực lượng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) rút khỏi Afghanistan đối với tình hình an ninh nước này và khu vực.

Bộ trưởng Ngoại giao Afghanistan khẳng định Chính phủ Afghanistan sẽ nỗ lực thúc đẩy tiến trình đàm phán hòa bình, kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục ủng hộ và hỗ trợ Chính phủ và người dân Afghanistan trong tiến trình hòa bình và tái thiết.

Việt Nam lên án các vụ tấn công nhằm vào dân thường ở Afghanistan ảnh 2Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc, tham dự và phát biểu tại phiên thảo luận. (Ảnh: Hữu Thanh/TTXVN)

Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì các thành quả đã đạt được ở Afghanistan, kêu gọi các bên liên quan sớm đạt kết quả thực chất trong đàm phán, đồng thời khẳng định ủng hộ các nỗ lực của Liên hợp quốc, UNAMA, các nước, tổ chức khu vực và các đối tác quốc tế khác trong thúc đẩy tiến trình hòa bình ở nước này.

Đại sứ lên án các vụ tấn công nhắm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự, đặc biệt là cơ sở hạ tầng thiết yếu cho sự sống của người dân và kêu gọi các bên liên quan chấm dứt bạo lực, tuân thủ luật nhân đạo quốc tế và bảo đảm tiếp cận nhân đạo và y tế một cách đầy đủ.

Đại sứ hoan nghênh các nỗ lực của Văn phòng Liên hợp quốc về hành động bom mìn (UNMAS) và các đối tác trong hỗ trợ rà phá bom mìn và giáo dục về nguy cơ bom mìn tại Afghanistan.

Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cũng nhấn mạnh cần tăng cường xử lý các thách thức về kinh tế, nhân đạo, đặc biệt là tình trạng mất an ninh lương thực cũng như thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ và thanh niên trong mọi mặt đời sống xã hội ở Afghanistan.

Tình hình Afghanistan tiếp tục diễn biến rất phức tạp kể từ đầu năm 2021 đến nay. Theo thông tin từ UNAMA, số thương vong dân thường tăng 29% trong quý 1/2021, với 573 người thiệt mạng, 1.210 người bị thương so với cùng kỳ năm 2020.

Afghanistan cũng đang đối mặt với tình trạng khủng hoảng nhân đạo trầm trọng, với hơn 18,4 triệu người, tương đương hơn 1/3 dân số, cần được hỗ trợ nhân đạo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục