Việt Nam lo ngại về căng thẳng leo thang tại Sudan

Phát biểu tại cuộc họp ngày 3/2 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Đại sứ Lê Lương Minh, Đại diện Việt Nam tại Hội đồng Bảo an chia sẻ quan ngại về tình hình căng thẳng tại khu vực Muhajeria ở miền Nam Darfur, Sudan.

Phát biểu tại cuộc họp ngày 3/2 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Đại sứ Lê Lương Minh, Đại diện Việt Nam tại Hội đồng Bảo an chia sẻ quan ngại về tình hình căng thẳng tại khu vực Muhajeria ở miền Nam Darfur, Sudan.

Đại sứ cũng bày tỏ quan ngại về các mối hiểm nguy do tình hình này gây ra đối với tính mạng, tải sản và cuộc sống của người dân địa phương cũng như sự an toàn và hoạt động của Phái bộ hỗn hợp của Liên hợp quốc và Liên minh châu Phi tại Darfur (UNAMID).

Đại diện Việt Nam yêu cầu Phong trào vì Công lý và Bình đẳng (JEM), nhóm phiến quân đang hoạt động chống đối chính phủ hợp pháp của Sudan, phải chấm dứt hành động gây hấn và tiếp tục tham gia tiến trình chính trị nhằm tìm giải pháp lâu dài chấm dứt xung đột, đồng thời kêu gọi các bên liên quan hết sức kiềm chế, tuân thủ luật nhân đạo và nhân quyền quốc tế, bảo đảm sự an toàn cho dân thường, binh sĩ Liên hợp quốc cũng như nhân viên cứu trợ nhân đạo hoạt động tại Darfur.

Việt Nam ủng hộ vai trò của Liên hợp quốc, UNAMID, các tổ chức quốc tế và quốc gia khu vực đối với việc tháo gỡ căng thẳng hiện nay và tìm kiếm giải pháp lâu dài, toàn diện cho cuộc xung đột tại Darfur, Đại sứ khẳng định./.
 
 (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục