Việt Nam luôn coi Cộng hòa Séc là đối tác quan trọng

Đại sứ Trương Mạnh Sơn khẳng định Việt Nam luôn coi Cộng hòa Séc là đối tác quan trọng tại khu vực Trung, Đông Âu.
Việt Nam luôn coi Cộng hòa Séc là đối tác quan trọng ảnh 1Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Séc năm 2012. (Nguồn: TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Cộng hòa Séc, ngày 28/1, tại Phủ Tổng thống Cộng hòa Séc, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Séc Trương Mạnh Sơn đã trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thống Cộng hòa Séc Miloš Zeman.

Sau lễ trình Thư ủy nhiệm, Tổng thống Zeman đã tiếp thân mật Đại sứ Trương Mạnh Sơn và Phu nhân.

Tổng thống Zeman ghi nhận mối quan hệ truyền thống Séc-Việt Nam mặc dù trải qua nhiều thử thách, thay đổi của lịch sử nhưng vẫn được duy trì và ngày càng phát triển; xác định Việt Nam là đối tác quan trọng của Cộng hòa Séc; đồng thời muốn thông qua Việt Nam để Séc thâm nhập vào thị trường Đông Nam Á phát triển đầy năng động…

Tổng thống Zeman bày tỏ mối cảm tình đặc biệt với đất nước, con người Việt Nam; hứa sẽ tới thăm Việt Nam trong thời gian gần nhất.

Về phần mình, Đại sứ Trương Mạnh Sơn bày tỏ vinh dự được nhận nhiệm vụ công tác tại Cộng hòa Séc; chuyển lời thăm hỏi, lời mời thăm Việt Nam của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới Ngài Tổng thống và nhấn mạnh nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu mà nhân dân Séc dành cho Việt Nam trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước; khẳng định Việt Nam luôn coi Cộng hòa Séc là đối tác quan trọng tại khu vực Trung, Đông Âu và mong muốn phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Cộng hòa Séc.

Đại sứ bày tỏ vui mừng trước việc kim ngạch thương mại hai nước tăng lên theo từng năm; kêu gọi các doanh nghiệp Séc quan tâm đầu tư và tìm hiểu các cơ hội kinh doanh tại Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực Séc có thế mạnh như năng lượng, công nghiệp chế tạo máy, y tế, hóa chất, giao thông…

Đại sứ khẳng định sẽ làm hết sức mình để góp phần thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp và tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế-thương mại và hợp tác đầu tư.

Đại sứ cảm ơn và đánh giá cao sự ủng hộ có ý nghĩa và hiệu quả của Séc dành cho Việt Nam trong thời gian qua; cảm ơn Nhà nước và Chính phủ Séc tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam ổn định cuộc sống, hội nhập vào xã hội sở tại; mong muốn Nhà nước và Chính phủ Séc tiếp tục tạo điều kiện hơn nữa để cộng đồng người Việt ổn định cư trú lâu dài, yên tâm làm ăn, sinh sống, hội nhập xã hội sở tại./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục