Việt Nam luôn coi Indonesia là đối tác quan trọng

Việt Nam vui mừng khi thấy quan hệ với Indonesia đang phát triển trên các mặt như chính trị, ngoại giao, kinh tế, giáo dục, đầu tư.
Tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Marty Natalegawa đang thăm và làm việc tại Việt Nam, ngày 25/11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Việt Nam luôn coi Indonesia là đối tác quan trọng trong khu vực.

Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam vui mừng khi thấy quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước đang phát triển trên các mặt như chính trị, ngoại giao, kinh tế, giáo dục, đầu tư.

Thủ tướng đánh giá cao quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước tại các diễn đàn khu vực và quốc tế như ASEAN, ASEM, APEC; mong muốn Indonesia ủng hộ Việt Nam trong vai trò Chủ tịch ASEAN vào năm 2010.

Ông khẳng định Việt Nam sẽ làm hết sức mình để thúc đẩy đoàn kết trong ASEAN cũng như những hợp tác của ASEAN với các đối tác; đề nghị Việt Nam và Indonesia sớm xúc tiến đàm phán phân định ranh giới vùng đặc quyền kinh tế, và phối hợp để ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác nghề cá và hợp tác tuần tra chung trên biển.

Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Marty Natalegawa bày tỏ tin tưởng mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước sẽ ngày càng phát triển, và đặc biệt nhấn mạnh sự ủng hộ của Indonesia đối với Việt Nam trong cương vị là Chủ tịch ASEAN vào năm 2010.

Đánh giá cao đề xuất của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bộ trưởng Marty Natalegawa cho biết việc thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Indonesia trong lĩnh vực thủy sản là vấn đề Indonesia rất quan tâm; bày tỏ hy vọng hai nước sẽ tiếp tục hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực trong thời gian tới.

Tối cùng ngày, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm cũng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Marty Natalegawa.

Hai bên bày tỏ hài lòng về sự phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ của mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước, đặc biệt trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục đào tạo, an ninh-quốc phòng, văn hóa, du lịch…. và nhất trí tiếp tục tích cực triển khai thực hiện “Tuyên bố về Khuôn khổ Hợp tác hữu nghị và Toàn diện bước vào thế kỷ 21”.

Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm và Bộ trưởng Marty Natalegawa bày tỏ hài lòng về quan hệ hợp tác hiệu quả giữa Bộ Ngoại giao hai nước; nhất trí sớm tổ chức họp Tham khảo chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao lần thứ 3 tại Jakarta./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục