Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ với EU

Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng việc phát triển quan hệ hợp tác với Liên minh châu Âu (EU).
Ngày 16/3, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng việc phát triển quan hệ hợp tác với Liên minh châu Âu (EU).

Tiếp đoàn nghị sỹ Nghị viện châu Âu quan hệ với Đông Nam Á và ASEAN, do ông Wermer Langen làm trưởng đoàn, đang thăm làm việc tại Việt Nam, Phó Thủ tướng khẳng định với vai trò Chủ tịch ASEAN 2010, Việt Nam sẽ làm hết sức mình để tăng cường vai trò, vị thế của ASEAN trong cộng đồng quốc tế, cũng như góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa ASEAN-EU.

Thông báo về nội dung làm việc tại Việt Nam lần này, ông Wermer Langen nhận định Việt Nam hiện đang phát triển hết sức năng động, vững chắc đi trên con đường đúng đắn. Liên minh châu Âu mong muốn duy trì và phát triển mối quan hệ tốt đẹp với Việt Nam.

Đồng ý với ý kiến của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm, ông Wermer Langen cho rằng để tiếp tục phát triển mối quan hệ truyền thống, trong thời gian tới hai bên cần tăng cường đối thoại, trao đổi trên tinh thần xây dựng và tin cậy lẫn nhau.

Cùng ngày, đoàn nghị sỹ Nghị viện châu Âu đã làm việc với lãnh đạo Bộ Công Thương, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tư pháp./.

Hoàng Thị Hoa (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục