Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Australia

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nêu rõ trong thực hiện chính sách đối ngoại, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Australia, mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Australia trên cả phương diện song phương và đa phương.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nêu rõ trong thực hiện chính sách đối ngoại, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Australia, mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Australia trên cả phương diện song phương và đa phương.

Tại buổi hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Australia Harry Jenkins chiều 7/1, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, với tiềm năng, thế mạnh cả về vốn, công nghệ và kinh nghiệm quản lý, Australia sẽ tiếp tục hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong quá trình phát triển, đi lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Quốc hội Việt Nam sẽ làm hết sức mình để vun đắp, phát triển mối quan hệ Việt Nam-Australia, vì lợi ích và sự phát triển của mỗi nước, đồng thời góp phần vì hòa bình, thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới, ông khẳng định.

Trước sự quan tâm của các nghị sĩ Australia về tình hình thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ tại Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cũng khẳng định cùng với tăng trưởng kinh tế, Việt Nam luôn coi trọng phát triển con người, luôn nỗ lực và đã đạt nhiều kết quả trong xóa đói giảm nghèo, phát triển giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo đảm công bằng xã hội...


Tuy nhiên, Việt Nam vẫn là một nước nghèo nên có những hạn chế về nguồn lực. Sự hợp tác, hỗ trợ của bạn bè quốc tế, trong đó có Australia sẽ giúp Việt Nam thực hiện tốt hơn nữa các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ.

Chủ tịch Hạ viện Australia Harry Jenkins
đề nghị, hai bên cần cùng nhau tìm ra những hình thức hợp tác cụ thể nhằm thực hiện tốt Thỏa thuận hợp tác đã ký giữa hai Quốc hội, hai bên cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế mà hai bên cùng tham gia.

Chủ tịch Hạ viện Australia bày tỏ sự quan tâm, chia sẻ về một số vấn đề mà Việt Nam đang nỗ lực giải quyết như nguy cơ nước biển dâng cao, những tác động tiêu cực của tình trạng biến đổi khí hậu, phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo nâng cao năng lực cán bộ...; cho biết Australia sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong những lĩnh vực này, góp phần vào sự phát triển của Việt Nam.

Đoàn đại biểu nghị viện Australia do Chủ tịch Hạ viện Harry Jenkins dẫn đầu và Phu nhân thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 5 đến 11/1, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng.

Trước đó, trong hai ngày 5 và 6/1, Chủ tịch Hạ viện Australia Harry Jenkins cùng Đoàn đại biểu nghị viện Australia đã thăm làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.


Trong cuộc gặp Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, bà Phạm Phương Thảo, hai bên chia sẻ mối quan tâm chung đến khả năng hợp tác trong lĩnh vực quản lý đô thị, xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển giao thông công cộng. “Những công trình như cầu Mỹ Thuận, cầu Phú Mỹ… không chỉ là thành quả vật chất hiện hữu mà còn là biểu tượng tinh thần cho mối quan hệ tốt đẹp giữa nhân dân hai nước,” ông Harry Jenkins nhận xét.

Hợp tác trong lĩnh vực giáo dục cũng được đánh giá là đặc biệt thành công trong quan hệ hai nước, tạo tiền đề quan trọng để hai bên thiết lập những cơ chế hợp tác mới trong lĩnh vực này, thực hiện mục tiêu phát triển thiên niên kỷ ở mỗi quốc gia. Ông cũng đề cao vai trò của cộng đồng người Việt ở Australia và những đóng góp to lớn của cộng đồng này vào sự phát triển của hai nước.

Các nghị sĩ trong Đoàn đại biểu nghị viện Australia đã gặp gỡ, trao đổi với nhiều viên chức, kỹ sư thuộc Ban Quản lý dự án nâng cấp đô thị và Ban Quản lý các khu công nghiệp-khu chế xuất (Hepza), dự án cầu Phú Mỹ và một số dự án trong chương trình viện trợ trực tiếp (DAP) thuộc lĩnh vực giáo dục.


Các cuộc gặp đã giúp phía Australia “không chỉ hiểu rõ hơn thực tế tại Việt Nam, mà còn hiểu rõ Australia có thể giúp đỡ Việt Nam phát triển như thế nào,” các thành viên của Đoàn cho biết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục