Việt Nam luôn sẵn sàng giúp Lào đào tạo cán bộ

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định luôn sẵn sàng giúp đỡ Lào trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là công tác đào tạo cán bộ.
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Tô Huy Rứa khẳng định luôn sẵn sàng giúp đỡ Lào trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là trong công tác đào tạo cán bộ để từ đó xây dựng đội ngũ trưởng thành nhanh chóng về mọi mặt.

Tiếp Giám đốc Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Lào Ki Kẹo Khảy Khăm Phi Thun, đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam, chiều 24/9, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Tô Huy Rứa cũng khẳng định luôn tìm kiếm những hình thức hợp tác mới nhằm đáp ứng yêu cầu quan hệ đặc biệt hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng và hai Nhà nước.

Ông vui mừng nhận thấy mối quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và hai Học viện ngày càng mở rộng và phát triển. Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh luôn xem Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Lào là đồng chí, anh em.

Trong những năm qua, Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh đã phối hợp, giúp đỡ Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Lào đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý trung cao cấp, cán bộ lý luận chính trị và cán bộ tổ chức cho Lào.

Hai bên cũng đã hợp tác nghiên cứu khoa học và tăng cường trao đổi thông tin khoa học, hợp tác xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, giúp đỡ nhau xây dựng chương trình, nội dung giáo trình, phương pháp giảng dạy.

Ông Tô Huy Rứa cho rằng những thành tựu này là kết quả của quá trình phấn đấu của Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Lào và hơn cả là sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước Lào, thể hiện đúng quan điểm mà 2 Đảng đã thống nhất đó là coi đào tạo “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”.

Giám đốc Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Lào Ki Kẹo Khảy Khăm Phi Thun nói quan hệ giữa Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Lào ngày càng gắn bó. thân thiết báo cáo với ông Tô Huy Rứa những thành tựu trong công tác đào tạo cán bộ của Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Lào.

Trong thời gian qua, Học viện đã phát triển chóng không chỉ ở quy mô đào tạo mà còn tăng cường đầu tư cải thiện cơ sở vật chất, tập hợp được đội ngũ cán bộ có trình độ cao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục