Việt Nam mất ngôi số 1 dù thăng tiến trên bảng xếp hạng FIFA

Đội tuyển Việt Nam đã thăng tiến hai bậc để leo lên vị trí thứ 130 trên bảng xếp hạng FIFA tháng 3/2015, nhưng đã không thể giữ lại ngôi vị số 1 Đông Nam Á.
Việt Nam mất ngôi số 1 dù thăng tiến trên bảng xếp hạng FIFA ảnh 1Tuyển Việt Nam mất vị trí số 1 Đông Nam Á. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Theo công bố mới nhất của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), đội tuyển Việt Nam đã thăng tiến hai bậc để leo lên vị trí thứ 130 trên bảng xếp hạng FIFA tháng 3/2015, nhưng đã không thể giữ lại ngôi vị số 1 Đông Nam Á.

Vị trí số 1 khu vực tháng 3/2015 đã trở lại với Philiippines, khi đội bóng này tăng đến 4 bậc để leo lên vị trí 128 thế giới.

Trên bảng xếp hạng, Thái Lan cũng tăng 1 bậc lên vị trí 142 thế giới, đồng thời chiếm luôn vị trí thứ 3 Đông Nam Á của Myanmar - đội tuyển đã bị tụt 12 bậc xuống 153 thế giới.

Các vị trí tiếp theo ở khu vực lần lượt là Singapore (153), Malaysia (153), Indonesia (156), Lào (170), Campuchia (181), Timor-Leste (185) và Brunei (198).

Tốp 10 bảng xếp hạng FIFA chỉ có đúng một sự thay đổi duy nhất khi Italy tăng hai bậc để thế chân cựu vô địch thế giới Tây Ban Nha ở vị trí thứ 10.

Các vị trí dẫn đầu lần lượt thuộc về các đội tuyển Đức, Argentina, Colombia, Bỉ, Hà Lan, Brazil, Bồ Đào Nha, Pháp và Uruguay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục