Việt Nam mong muốn tiếp tục được UNESCO hỗ trợ

Tiếp trợ lý Tổng Giám đốc UNESCO, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân mong muốn Việt Nam tiếp tục nhận được hỗ trợ của tổ chức này.
Sáng 15/6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hà Nội), Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã tiếp ông Eric Falt, trợ lý Tổng Giám đốc UNESCO phụ trách quan hệ đối ngoại, thông tin công, Trưởng đoàn các ủy ban quốc gia UNESCO khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân hoan nghênh Trợ lý Tổng Giám đốc UNESCO Eric Falt và đại diện các Ủy ban quốc gia UNESCO khu vực châu Á-Thái Bình Dương sang Việt Nam tham dự Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Hội nghị tham vấn các ủy ban quốc gia UNESCO khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Lễ trao bằng Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ cho tỉnh Thanh Hóa.

Phó Thủ tướng cảm ơn những đóng góp thiết thực của UNESCO tại Việt Nam trong những năm qua; đồng thời đánh giá cao việc triển khai hiệu quả các chương trình của UNESCO tại Việt Nam như chương trình giáo dục vì sự phát triển bền vững, giáo dục cho mọi người, gắn kết văn hóa với phát triển, xây dựng và hoàn thiện chính sách quốc gia về bảo vệ các di sản văn hóa và thiên nhiên, đẩy nhanh giáo dục khoa học như nền tảng cơ bản cho phát triển bền vững...

Phó Thủ tướng bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới Việt Nam tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của UNESCO, đặc biệt về lĩnh vực giáo dục, bảo tồn và trùng tu các di sản văn hóa...

Ông Eric Falt cảm ơn Phó Thủ tướng đã dành thời gian tiếp đoàn, đồng thời đánh giá cao Chính phủ và người dân Việt Nam cũng như những thành tích mà Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam đã đóng góp cho UNESCO; ghi nhận những nỗ lực không ngừng của UNESCO Việt Nam trong việc tìm và đề xuất giữ gìn những giá trị văn hóa, giáo dục và khoa học đặc sắc tại Việt Nam, góp phần làm phong phú hơn kho tàng di sản văn hóa thế giới.

Việt Nam hiện nay có 7 di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, 6 di sản văn hóa phi vật thể, 8 khu dự trữ sinh quyển thế giới, 3 di sản tư liệu thế giới, 1 công viên địa chất toàn cầu. Những di sản được UNESCO công nhận không chỉ góp phần nâng cao nhận thức của người dân địa phương trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản mà còn có tác động tích cực đối với phát triển kinh tế-xã hội của địa phương có di sản./.

Bùi Thanh Hải (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục