Việt Nam mong tăng cường hợp tác với Mông Cổ

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện, giúp đỡ Mông Cổ trong việc phát triển quan hệ với các nước ASEAN.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng mong muốn Việt Nam và Mông Cổ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn đa phương, khẳng định Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện, giúp đỡ Mông Cổ trong việc phát triển quan hệ với các nước ASEAN.

Tại buổi tiếp ngài Palam Sundev, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Mông Cổ, đến chào xã giao nhân dịp nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam, chiều 13/7, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh hai nước cần  tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, văn hóa, giáo dục… cho tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp và phù hợp với tiềm năng của hai bên.

Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng cho rằng quan hệ Việt Nam-Mông Cổ là mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống. Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ những tình cảm tốt đẹp và sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân Mông Cổ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ngày nay.

Hai nước đang chuẩn bị kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (17/11/1954 - 17/11/2009), đây là dịp quan trọng để nhân dân hai nước ôn lại, đồng thời thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp vốn có, tiếp tục phát triển trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Quốc hội mong Đại sứ với tình cảm và tinh thần trách nhiệm của mình, sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, góp phần vun đắp, phát triển hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước, trong đó có hai Quốc hội./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục