Việt Nam mừng 59 năm ngày thành lập Đảng NDCM Lào

Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng đã chuyển điện mừng của BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 59 năm ngày thành lập Đảng NDCM Lào.
Việt Nam mừng 59 năm ngày thành lập Đảng NDCM Lào ảnh 1Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng trao lẵng hoa chúc mừng kỷ niệm 59 năm ngày thành lập Đảng NDCM Lào cho bà cho bà Saynhachac. (Ảnh: Hoàng Chương/Vietnam+)

Sáng 20/3, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Mạnh Hùng đã chuyển điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; lẵng hoa của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và lẵng hoa của Đại sứ quán Việt Nam tại Lào chúc mừng nhân dịp 59 năm ngày thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào (22/3/1955-22/3/2014).

Bà Sounthon Saynhachac, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lào đã tiếp Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng.

Tại buổi tiếp, Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng nhiệt liệt chúc mừng Đảng Nhân dân Cách mạng Lào nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng; chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện mà nhân dân Lào anh em đã giành được trong 59 năm qua.

Đại sứ nhấn mạnh Việt Nam coi đây là nguồn cổ vũ, động viên to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Đại sứ cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã dành cho Việt Nam sự giúp đỡ hiệu quả trong nhiều năm qua, đồng thời bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, nhân dân Lào anh em sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng đất nước.

Đại sứ khẳng định Việt Nam sẽ nỗ lực hết sức để cùng Lào thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, đáp ứng mong đợi của lãnh đạo cấp cao và nhân dân hai nước.

Về phần mình, bà Sounthon Saynhachac cảm ơn những lời chúc mừng tốt đẹp của Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng; chúc mừng những thành tựu mà nhân dân Việt Nam đã đạt được trong sự nghiệp Đổi mới.

Bà Saynhachac khẳng định các thành tựu của Đất nước Triệu voi trong 59 năm qua không thể tách rời sự giúp đỡ vô tư, hiệu quả của Việt Nam, nhân dân Lào mãi mãi không bao giờ quên sự đóng góp to lớn này.

Trong năm 2014, hai nước sẽ kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn, phía Lào sẽ phối hợp chặt chẽ cùng Việt Nam tổ chức kỷ niệm hiệu quả thiết thực.

Chính phủ Lào sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam hợp tác đầu tư tại Lào, giúp đỡ bà con Việt kiều ổn định cuộc sống trên quê hương thứ hai của mình; khẳng định Lào sẽ nỗ lực hết sức, cùng nhân dân Việt Nam giữ gìn vun đắp quan hệ đặc biệt Lào-Việt ngày càng phát triển bền vững./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục