Việt Nam muốn học Nhật Bản về kiểm toán môi trường, xây dựng cơ bản

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc mong muốn được cử kiểm toán viên Việt Nam sang Nhật Bản để tiếp thu mô hình kiểm toán chất lượng xây dựng cơ bản, từ đó phát triển tại Việt Nam.
Việt Nam muốn học Nhật Bản về kiểm toán môi trường, xây dựng cơ bản ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước đề xuất phía kiểm toán Nhật Bản cùng chia sẻ tài liệu trong lĩnh vực vốn là thế mạnh của đất nước mặt trời mọc là đào tạo kiểm toán viên trong lĩnh vực công nghệ thông tin, môi trường và xây dựng cơ bản.

Đề xuất trên vừa được ông Hồ Đức Phớc, Tổng Kiểm toán Nhà nước nêu lên trong buổi làm việc với ông Teruhiko Kawato, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán Nhật Bản chiều 24/7 tại Hà Nội.

Nhìn lại thời gian từ khi kiểm toán Việt Nam, Nhật Bản thiết lập quan hệ năm 2005, ông Hồ Đức Phớc cho rằng, đến nay, quan hệ hai bên tốt đẹp và hết sức chặt chẽ. Theo ông, hai nước đã cùng tổ chức nhiều cuộc họp, bồi dưỡng, đào tạo kiểm toán viên và sự phối hợp giữa hai bên là hiệu quả.

Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước Việt Nam cũng khẳng định, nhờ sự ủng hộ của kiểm toán Nhật Bản, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam sẽ đăng cai Đại hội các cơ quan kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) lần thứ 14 vào năm 2018.

[Kiểm toán Nhà nước lập trang tin điện tử, chuẩn bị đại hội châu Á]

Qua đó, ông Hồ Đức Phớc đề nghị Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán Nhật Bản tiếp tục ủng hộ Việt Nam trên diễn đàn đa phương quốc tế.

Đặc biệt, ông nhấn mạnh đề xuất phía Nhật Bản chia sẻ tài liệu, cẩm nang trong lĩnh vực kiểm toán mà Nhật Bản có thế mạnh như đào tạo kiểm toán viên trong lĩnh vực công nghệ thông tin, môi trường và xây dựng cơ bản.

“Chúng tôi mong được chia sẻ tài liệu đào tạo bồi dưỡng kiểm toán viên và quy trình kiểm toán trong các lĩnh vực trên,” Tổng Kiểm toán Nhà nước nói.

Theo ông Phớc, Việt Nam có thể cử đoàn cán bộ sang Nhật Bản để học hỏi kinh nghiệm. Ông nhấn mạnh lại việc mong muốn được cử kiểm toán viên Việt Nam sang Nhật Bản để tiếp thu mô hình kiểm toán chất lượng xây dựng cơ bản, từ đó phát triển tại Việt Nam.

Về phía mình, ông Teruhiko Kawato, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán Nhật Bản bày tỏ hy vọng, thời gian tới, hai cơ quan của Nhật Bản và Việt Nam sẽ thắt chặt thêm mối quan hệ. Ông cũng tin tưởng đại hội ASOSAI 14 sẽ được Việt Nam tổ chức thành công./.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc cho biết, trong năm 2016, các đơn vị ngành kiểm toán đã thực hiện 268 cuộc kiểm toán và xử lý tài chính khoảng 38.000 tỷ đồng. Trong năm nay, Kiểm toán Nhà nước sẽ thực hiện 234 cuộc kiểm toán. Tới hiện tại, cơ quan chức năng đã xử lý tài chính khoảng 21.000 tỷ đồng.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục