Việt Nam muốn hợp tác đầu tư, thủy sản với Brunei

Các nhà lãnh đạo Việt Nam đã bày tỏ mong muốn mở rộng hợp tác với Brunei về lĩnh vực thủy hải sản sản, nghề cá, đầu tư và lao động.
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định Việt Nam đánh giá cao kinh nghiệm của Brunei trong lĩnh vực nghề cá và mong muốn mở rộng hợp tác với Brunei về phát triển nghề cá, nuôi trồng thủy, hải sản; đồng thời sẵn sàng chia sẻ với Brunei kinh nghiệm làm nông nghiệp, trồng lúa.

Tiếp Quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah ngày 7/4 nhân dịp Quốc vương sang Hà Nội dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 16, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh Việt Nam và Brunei có quan điểm tương đồng, gần gũi trong các vấn đề quốc tế và khu vực và đây là tiền đề rất thuận lợi để đẩy mạnh quan hệ hợp tác.

Đánh giá cao sự giúp đỡ của Brunei dành cho Việt Nam về đào tạo nguồn nhân lực, Chủ tịch nước cũng bày tỏ mong muốn các nhà đầu tư Brunei tiếp tục tăng cường đầu tư vào Việt Nam.

Nhấn mạnh rằng các doanh nghiệp Brunei rất mong muốn sang tìm hiểu cơ hội đầu tư vào Việt Naơi
ok
m, Quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah khẳng định sẽ tiếp tục cấp học bổng, hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực trong một số lĩnh vực có thế mạnh.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội kiến với Quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah.

Cho rằng thời gian qua, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Brunei còn thấp, mới khoảng 8 triệu USD, chưa tương xứng với tiềm năng của mỗi quốc gia, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị hai bên tích cực phối hợp để ký kết Hiệp định về khuyến khích đầu tư để thúc đẩy hoạt động này đạt hiệu quả cao hơn.

Thủ tướng cũng mong muốn hai bên khẩn trương đàm phán để có thể thống nhất Bản ghi nhớ về thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực lao động giữa hai quốc gia.

Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah khẳng định sẽ luôn ủng hộ Việt Nam trong việc xây dựng Cộng đồng ASEAN vững mạnh và bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ tổ chức thành công Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 16./.

Đức Dũng-Quang Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục