Việt Nam muốn Italy là cầu nối để vào châu Âu

Hội đàm với Tổng thống Italy, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định Việt Nam muốn Italy là cầu nối giúp Việt Nam tiến vào châu Âu.
Ngày 10/12, tại cuộc hội đàm với Tổng thống Cộng hòa Italy Giorgio Napolitano tại Phủ Tổng thống Italy, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Italy mở rộng quan hệ kinh tế, thương mại với khu vực Đông Nam Á và mong muốn Italy là cầu nối giúp Việt Nam tiến vào châu Âu.

Cuộc hội đàm diễn ra ngay sau lễ đón chính thức Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết sang thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Italy, được tổ chức trọng thể theo nghi thức đón nguyên thủ quốc gia tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Roma.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, Italy là một đối tác Liên minh châu Âu (EU) quan trọng của Việt Nam, khẳng định Việt Nam luôn mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Italy.

Trên cơ sở đó, Việt Nam mong muốn Italy, nền kinh tế lớn thứ 7 thế giới, phát huy vai trò và thế mạnh của mình để tăng cường hơn nữa sự hiện diện về kinh tế, thương mại và đầu tư tại Việt Nam, nhất là vào năm 2010, khi Việt Nam kỷ niệm sự kiện 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Tổng thống Napolitano khẳng định Italy coi trọng thúc đẩy hợp tác nhiều mặt với Việt Nam và nhấn mạnh ngày càng có nhiều bạn bè và doanh nghiệp Italy quan tâm đến Việt Nam, muốn đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Phía Italy mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, văn hóa, khoa học-kỹ thuật. Italy ủng hộ tăng cường sự hợp tác giữa các trường đại học hàng đầu của hai nước, sẵn sàng hỗ trợ mở các khóa đào tạo cho các nhà quản lý doanh nghiệp Việt Nam...

Tại cuộc hội đàm, hai vị lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước những kết quả hợp tác tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước và nhấn mạnh sự cần thiết tăng cường quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp, tiềm năng to lớn và yêu cầu của hai nước.

Trên tinh thần đó, hai vị lãnh đạo nhất trí sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước vào đầu tư và kinh doanh trên lãnh thổ của nhau, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng hạ tầng, năng lượng...

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Tổng thống Napolitano đã trao đổi ý kiến sâu rộng về các vấn đề khu vực và quốc tế hai bên cùng quan tâm, như vấn đề chống khủng bố, giải trừ vũ khí hạt nhân, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, các cuộc xung đột khu vực...; khẳng định trên cơ sở tương đồng quan điểm và lợi ích, hai nước sẽ tăng cường phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế vì lợi ích của hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở châu Á, châu Âu và trên thế giới.

Nhân dịp này Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã trân trọng mời Tổng thống Napolitano sang thăm Việt Nam. Tổng thống Napolitano đã vui vẻ nhận lời. Thời gian cụ thể sẽ xác định qua đường ngoại giao.

Kết thúc hội đàm, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Tổng thống Napolitano đã có cuộc gặp gỡ với báo chí. Tại đây, một lần nữa Tổng thống Napolitano khẳng định Italy mong muốn đóng góp nhiều hơn nữa để tăng cường hợp tác giữa ASEAN và EU, ủng hộ việc ký hiệp định hợp tác và đối tác giữa Việt Nam và EU.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh mong muốn nâng cao hơn nữa quan hệ chính trị giữa hai nước Việt Nam và Italy trên cơ sở tin cậy, hiểu biết, đồng thời tăng cường hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục... Đồng thời, Việt Nam mong Italy tích cực hỗ trợ Việt Nam tăng cường hợp tác với EU và châu Âu.

Cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tới dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Italy do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên đoàn Công nghiệp Italy, cùng các cơ quan liên quan của Chính phủ hai nước phối hợp tổ chức.

Phát biểu trước cộng đồng doanh nghiệp hai nước, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đánh giá mức độ phát triển và mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư hiện nay giữa Việt Nam và Italy chưa tương xứng với tiềm năng, chưa đáp ứng được nhu cầu mở rộng hợp tác giữa hai nền kinh tế, cũng như cộng đồng doanh nghiệp hai nước...

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định Việt Nam luôn quan tâm, mời gọi và sẵn sàng tạo những điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư Italy đến tìm hiểu và đầu tư, kinh doanh ở Việt Nam. Việt Nam mong Italy chia sẻ kinh nghiệm phát triển các ngành công nghiệp và dịch vụ, hỗ trợ Việt Nam phát triển những ngành có thế mạnh.

Nhà nước Việt Nam đánh giá cao các dự án đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư từ Italy; mong muốn các nhà đầu tư nước ngoài thành công, vì qua đó họ cũng đóng góp vào quá trình phát triển của Việt Nam.

Tiếp đó, tại Trụ sở Liên đoàn Công nghiệp Italy, trong buổi tiếp Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Italy Claudio Scajola và lãnh đạo một số tổ chức doanh nghiệp, hiệp hội kinh tế hàng đầu của Italy, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết hoan nghênh các doanh nghiệp Italy đã đầu tư và mở văn phòng tại Việt Nam, như Tập đoàn Piaggio, Merloni Termo Sanitari, Carvico, Ngân hàng Intesa San Paolo.

Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp Italy tiếp tục củng cố và mở rộng các hoạt động đầu tư, thương mại tại Việt Nam.

Tối 10/12 theo giờ địa phương, tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Roma, Tổng thống Giorgio Napolitano và Phu nhân mở Quốc yến chào mừng Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục