Việt Nam muốn thúc đẩy quan hệ với Argentina

Chiều 26/2, tiếp ngài Toma’s Ferrari, Đại sứ Argentina đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác, Thủ thướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Chính phủ và nhân dân Việt Nam mong muốn và làm hết sức thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực với Argentina, nhất là trên lĩnh vực thương mại.

Chiều 26/2, tiếp ngài Toma’s Ferrari, Đại sứ Argentina đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác, Thủ thướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Chính phủ và nhân dân Việt Nam mong muốn và làm hết sức thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực với Argentina, nhất là trên lĩnh vực thương mại.

Chúc mừng ngài Toma’s Ferrari nhận Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao những đóng góp của ngài trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Thủ tướng mong muốn dù ở cương vị công tác nào ngài Toma’s Ferrari tiếp tục đóng góp trong việc thúc đẩy hợp tác giữa hai nước.

Dù vui mừng trước sự gia tăng khá nhanh về kim ngạch thương mại giữa hai nước trong những năm gần đây (80 triệu USD), nhưng Thủ tướng vẫn cho rằng, quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư vẫn chưa xứng với tiềm năng và quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. Trên tinh thần này, Thủ tướng đề nghị hai bên sớm họp Ủy ban liên Chính phủ giữa hai nước nhằm thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác, tăng cường trao đổi đoàn, hỗ trợ ODA cho Việt Nam.

Ngài Toma’s Ferrari bày tỏ vinh dự được nhận Huân chương Hữu nghị cao quí sau 9 năm công tác tại Việt Nam, đồng thời cảm ơn Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã giúp đỡ ngài hoàn thành nhiệm vụ.

Để thúc đẩy hợp tác hơn nữa giữa hai nước, ngài Toma’s Ferrari cho biết, Tổng thống Argentina sắp sang thăm Việt Nam và mong muốn được đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sang thăm Argentina./.

(TTXVN/Vietnam+)
 

Tin cùng chuyên mục