Việt Nam muốn UNODC tiếp tục hỗ trợ chống ma túy

Tiếp Trưởng đại diện UNODC chiều 15/8, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc muốn cơ quan này tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phòng chống ma túy.
Chiều 15/8, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp ông Jeremey Douglas, Trưởng Đại diện khu vực Đông Nam Á-Thái Bình Dương của Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm Liên hợp quốc (UNODC).

Hoan nghênh chuyến thăm làm việc của Trưởng Đại diện khu vực Đông Nam Á-Thái Bình Dương, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự hỗ trợ của UNODC, đặc biệt là trong lĩnh vực phòng chống ma túy và tội phạm tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng tin tưởng rằng, với sự nỗ lực của các cơ quan Việt Nam và sự phối hợp, ủng hộ mạnh mẽ của các tổ chức Liên hợp quốc, cộng đồng tài trợ, Chương trình quốc gia giai đoạn 2012-2017 sẽ đóng góp tích cực vào việc thực hiện các chiến lược, mục tiêu quốc gia về phòng chống ma túy và tội phạm của Việt Nam.

Phó Thủ tướng mong muốn UNODC tiếp tục cung cấp các loại thuốc về phòng chống HIV, điều trị nghiện ma túy như ARV, methadone; hỗ trợ chuyên gia kỹ thuật đồng thời cùng Việt Nam xây dựng kế hoạch chuyển giao các chương trình này.

Ông Jeremey Douglas chúc mừng những kết quả mà Việt Nam đã đạt được trong công tác phòng chống ma túy và tội phạm.

Đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong việc chủ động, tích cực hợp tác với UNODC và các nước trong khu vực trong phòng chống ma túy và tội phạm, ông Jeremey Douglas cho biết, UNDOC đã ký kết với Bộ Kế hoạch và Đầu tư “Chương trình quốc gia về phòng chống ma túy và tội phạm, giai đoạn 2012-2017.”

Chương trình này sẽ ủng hộ và hỗ trợ việc phê chuẩn Công ước quốc tế và Nghị định thư mà UNODC đóng vai trò giám sát trên toàn cầu và giúp quá trình thông qua các điều luật có liên quan trong hệ thống pháp luật Việt Nam. UNODC cam kết sẵn sàng hỗ trợ và mong muốn Việt Nam nỗ lực hoàn thành Chiến lược về kiểm soát ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030./.

Nguyễn Hồng Điệp (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục