Việt Nam nêu gợi ý để tăng sức sống cho FEALAC

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đoàn Xuân Hưng khẳng định FEALAC hiện trở thành cầu nối gắn kết hiệu quả giữa khu vực Đông Á và Mỹ Latinh.
Từ ngày 22-26/8, đoàn đại biểu Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đoàn Xuân Hưng dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Bộ trưởng lần thứ V của Diễn đàn hợp tác Đông Á-Mỹ Latinh (FEALAC), diễn ra tại thủ đô Buenos Aires của Argentina.

Phát biểu trong phiên họp toàn thể, Thứ trưởng Đoàn Xuân Hưng khẳng định từ khởi đầu là một diễn đàn đối thoại đơn thuần, FEALAC hiện đã trở thành cầu nối gắn kết hiệu quả giữa hai khu vực phát triển năng động nhiều tiềm năng Đông Á và Mỹ Latinh, tạo cơ hội cho các nước thành viên phát triển quan hệ hợp tác song phương và đa phương.

Thứ trưởng Đoàn Xuân Hưng đã trình bày 5 gợi ý của Việt Nam nhằm tăng cường sức sống hơn nữa cho FEALAC, bao gồm xây dựng một tầm nhìn từ 5-10 năm với cơ chế và chiến lược hợp tác cụ thể; mở rộng phạm vi hoạt động của diễn đàn, bao gồm cơ chế đối thoại doanh nghiệp; xây dựng tiêu chí chung cho các dự án của FEALAC; kêu gọi các tổ chức tài chính khu vực và quốc tế cùng các nước thành viên tài trợ cho các chương trình hợp tác của FEALAC; và xây dựng Quỹ hợp tác chung của tổ chức liên khu vực này trên cơ sở tự nguyện.

Sau bốn ngày làm việc, các Bộ trưởng Ngoại giao của 36 nước thành viên FEALAC đã ra tuyên bố chung nhấn mạnh yêu cầu cải cách toàn diện Liên hợp quốc nhằm đối phó hiệu quả hơn với những thách thức toàn cầu; vạch ra chương trình hành động nhằm tăng cường trao đổi thương mại giữa hai khu vực và tránh việc áp dụng các biện pháp mang tính bảo hộ của mỗi nền kinh tế…

Bên lề Hội nghị Bộ trưởng FEALAC, Thứ trưởng Đoàn Xuân Hưng đã có buổi gặp Thứ trưởng Ngoại giao Argentina Alberto D’Alotto, trong đó hai bên bày tỏ vui mừng trước những bước tiến vượt bậc trong quan hệ song phương những năm qua, đồng thời xác định ưu tiên hợp tác trong thời gian tới, gồm thúc đẩy thương mại, hợp tác kỹ thuật và trao đổi chuyến thăm lãnh đạo cấp cao.

Nhân dịp này, hai Thứ trưởng đã ký Hiệp định hợp tác kỹ thuật cấp chính phủ giữa Việt Nam và Argentina.

Ngoài ra, Thứ trưởng Đoàn Xuân Hưng cũng có các cuộc gặp gỡ nhằm tăng cường quan hệ song phương với các Ngoại trưởng Ecuador, Costa Rica, Uruguay và Venezuela ; cùng các Thứ trưởng Ngoại giao New Zealand, Cuba và Mexico./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục