Việt Nam, Nga ký biên bản về ưu tiên phát triển nuôi trồng thủy sản

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và đại diện của Chính phủ Liên Bang Nga vừa chính thức ký kết biên bản kỳ họp lần thứ 5 Ủy ban Hỗn hợp Việt–Nga về hợp tác trong lĩnh vực thủy sản.
Việt Nam, Nga ký biên bản về ưu tiên phát triển nuôi trồng thủy sản ảnh 1Chế biến cá tra xuất khẩu tại công ty thủy sản Bình An.(Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Chiều nay (31/10), tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam vừa chính thức ký kết biên bản kỳ họp lần thứ 5 Ủy ban Hỗn hợp Việt–Nga về hợp tác trong lĩnh vực thủy sản.

Thông qua kỳ họp thứ 5 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-Liên bang Nga, hai bên nhất trí ưu tiên hàng đầu trong hợp tác giữa Nga và Việt Nam trong thời gian tới là phát triển nuôi trồng thủy sản.

Theo đó, các bên thống nhất chuẩn bị chương trình hợp tác nghiên cứu tài nguyên sinh vật tại vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam, khả năng sản xuất hoạt chất sinh học từ sinh vật sống trong thủy vực của Việt Nam; sử dụng rong biển từ Nga để nuôi thử nghiệm trên các vùng biển của Việt Nam, xử lý vấn đề dịch bệnh trên thủy sản cũng như chương trình đào tạo cán bộ và trao đổi chuyên gia giữa hai bên...

Hai bên nhất trí trao đổi dự thảo các chương trình hợp tác trong các lĩnh vực trên sẽ được thảo luận và thống nhất tại cuộc họp của các nhà khoa học và chuyên gia của hai nước vào tháng 4, tháng 5 năm 2015.

Tại cuộc họp chiều nay, Ủy ban Hỗn hợp đã tán thành đề nghị của hai bên về việc tiếp tục trao đổi chuyên gia trên cơ sở bình đẳng để trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực phát triển nuôi trồng thủy sản. Hai bên cũng nhất trí tổ chức chuyến thăm của hai chuyên gia Nga đến Việt Nam trong năm 2015 để chia sẻ kinh nghiệm trên cá rô phi nuôi và hai chuyên gia Việt Nam đến Nga để trao đổi kinh nghiệm trong công nghệ phát triển cá tầm.

Hai bên đã thảo luận về khả năng cung cấp từ Nga sang Việt Nam vật liệu di truyền các dòng thuần của cá chép để đổi lấy việc cung cấp các vật liệu di truyền cá rô phi sang Nga.

Cũng tại buổi lễ ký biên bản này, phía Nga đồng ý sẽ nghiên cứu về khả năng cung cấp cho Việt Nam vật liệu di truyền cá hồi có nguồn gốc Nga và đề xuất một loài thích hợp để tiến hành nghiên cứu khả năng thích nghi của loài này.

Việt Nam, Nga ký biên bản về ưu tiên phát triển nuôi trồng thủy sản ảnh 2Đại diện hai Chính phủ ký kết biên bản kỳ họp lần thứ 5 Ủy ban Hỗn hợp Việt–Nga về hợp tác trong lĩnh vực thủy sản. (Ảnh: Thanh Tâm/Vietnam+)

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vũ Văn Tám, Trưởng phân ban Nghề cá Việt Nam thuộc Ủy ban Hỗn hợp nghề cá Việt Nam-Liên bang Nga đánh giá cao sự giúp đỡ của Liên bang Nga thời gian qua trong công tác đào tạo cán bộ nghiên cứu điều tra nguồn lợi thủy sản, giúp các viện nghiên cứu, nuôi trồng thủy sản nâng cao năng lực cũng như thúc đẩy hợp tác giữa hai bên.

“Nghề cá hai nước đang mở ra sự hợp tác to lớn, chúng tôi hi vọng có thể tăng cường hợp tác sâu rộng hơn trong thời gian tới, đặc biệt, Nga đã giúp Việt Nam xây dựng cơ sở ban đầu về nuôi cá nước lạnh trong đó đặc biệt là cá tầm Nga rất có hiệu quả,” Thứ trưởng Vũ Văn Tám nhấn mạnh.

Đặc biệt, với mục đích mở rộng hợp tác giữa các tổ chức của mỗi bên, Thứ trưởng Vũ Văn Tám cũng đề nghị rằng, các tổ chức và viện nghiên cứu của hai nước cần tăng cường trao đổi các chương trình cụ thể để thực hiện các nghiên cứu đó và tổ chức một cuộc họp trong thời gian gần nhất giữa giám đốc các viện nghiên cứu thủy sản ở Nga và Việt Nam để xác định các hình thức và điều kiện tài chính cho việc thực hiện các hoạt động hợp tác cụ thể.

Phía Việt Nam mong muốn cùng Liên Bang Nga ký kết Nghị định thư sửa đổi Hiệp định giữa Chính phủ hai nước về hợp tác trong lĩnh vực nghề cá ký ngày 16/6/1994 (gọi tắt là Hiệp định ngày 16/6/1994) nhân chuyến thăm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sang Nga dự kiến vào cuối năm nay.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đã chấp thuận về nguyên tắc dự thảo của phía Nga về Nghị định thư sửa đổi Hiệp định ngày 16/6/1994 và hiện đang lấy ý kiến của các Bộ, ngành liên quan. Phía Việt Nam bày tỏ nguyện vọng trong thời gian sớm nhất sẽ gửi dự thảo này cho phía Nga thông qua các kênh ngoại giao để tiến hành ký kết trong chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sắp tới.

Liên quan đến vấn đề này, ông Maksimove S.V, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Đào tạo, Cơ quan Nghề cá Liên bang Nga, Phó trưởng Phân ban Liên ban Nga trong Ủy ban Hỗn hợp cũng nêu rõ, sau khi nhận được ý kiến đồng ý của phía Việt Nam về dự thảo Nghị định thư, phía Nga sẽ nỗ lực tiến hành sớm các thủ tục nội bộ để ký kết Nghị định thư trong chuyến thăm nêu trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục