Việt Nam nhận cờ đăng cai ASIAN Beach Games vào năm 2016

Theo kế hoạch, ABG 5 sẽ được tổ chức ở Đà Nẵng và Nha Trang, từ 24/9-3/10/2016, với khoảng 4.000 vận động viên, huấn luyện viên của châu Á tham dự.
Việt Nam nhận cờ đăng cai ASIAN Beach Games vào năm 2016 ảnh 1Lễ bế mạc ASIAN Beach Games 2014 (ABG 4). (Nguồn: phuketthailand2014)

Sau lễ bế mạc tại Công viên Saphan Hin ở Phuket, Thái Lan, tối 23/11, ASIAN Beach Games 2014 (ABG 4) đã chính thức khép lại.

Đoàn Thể thao Việt Nam hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu đề ra với 8 huy chương Vàng, 12 huy chương Bạc, 20 huy chương Đồng, đứng thứ năm trên bảng tổng sắp huy chương của Đại hội.

Trong ngày thi đấu cuối cùng 23/11, các vận động viên Việt Nam góp mặt ở trận chung kết nội dung cầu mây bãi biển đồng đội nữ. Trước đội chủ nhà Thái Lan có trình độ nhỉnh hơn, đội tuyển cầu mây Việt Nam đã thua 0-2 (8/21 và 12/21) nhận huy chương Bạc.

Trước đó, ở ngày thi đấu áp chót 22/11, các vận động viên Việt Nam xuất sắc có thêm 4 huy chương Vàng ở các môn Muay Thái và thể hình.

Lế bế mạc của ABG 4 được nước chủ nhà Thái Lan tổ chức ngắn gọn nhưng cũng đầy ý nghĩa. Tại lễ bế mạc, đại diện của Đoàn Thể thao Việt Nam, chủ nhà của ASIAN Beach Games 2016 (ABG 5) đã nhận cờ luân phiên tổ chức Đại hội kế tiếp.

Theo kế hoạch, ABG 5 sẽ được tổ chức tại Đà Nẵng và Nha Trang của Khánh Hòa, từ ngày 24/9-3/10/2016, với sự tham dự của khoảng 4.000 vận động viên, huấn luyện viên đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ tại khu vực châu Á.

Tại ABG 5, các vận động viên sẽ tranh tài để giành huy chương Đại hội, đồng thời tìm suất tham dự Đại hội thể thao bãi biển thế giới sẽ được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2017, tại Barcelona của Tây Ban Nha hoặc Cannes của Pháp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục