Việt Nam nhấn mạnh vai trò của nước với sự phát triển của các quốc gia

Đại sứ Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh vai trò của nước đối với sự phát triển và phồn thịnh của các quốc gia, cũng như việc thực hiện thành công các Mục tiêu Phát triển Bền vững nói chung.
Việt Nam nhấn mạnh vai trò của nước với sự phát triển của các quốc gia ảnh 1Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc, Đại sứ Nguyễn Phương Nga. (Ảnh: Nguyễn Hữu Hoàng/TTXVN)

Phát biểu tại lễ Khởi động Thập kỷ Hành động “Nước vì Phát triển Bền vững” 2018-2028, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc, Đại sứ Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh vai trò của nước đối với sự phát triển và phồn thịnh của các quốc gia, cũng như việc thực hiện thành công các Mục tiêu Phát triển Bền vững nói chung.

Đại sứ Nguyễn Phương Nga cho rằng cần hành động ngay bây giờ nếu nhân loại không muốn rơi vào trình trạng khan hiếm nước nghiêm trọng trong tương lai; đồng thời nêu các nỗ lực của Việt Nam trong việc thúc đẩy hợp tác về nước; hoan nghênh trọng tâm của Thập kỷ Hành động là hướng tới người dân, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em…

Việt Nam mong muốn tiếp tục có sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế đối với các nước dễ bị tổn thương bởi Biến đổi Khí hậu và những nước nông nghiệp trong lĩnh vực Nước, đặc biệt là về nguồn lực và chuyển giao công nghệ.

Các ý kiến của Việt Nam đã được nhiều nước quan tâm, chia sẻ.

[Liên hợp quốc báo động về tình trạng khan hiếm nước sạch trên thế giới]

Lễ Khởi động Thập kỷ Hành động “Nước vì Phát triển Bền vững” 2018-2028 (Thập kỷ Hành động) diễn ra ngày 22/3 vừa qua dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Đại Hội đồng Liên hợp quốc ông Miroslav Lajcak.

Tham dự buổi lễ có Tổng Thư ký ​Liên hợp quốc Antonio Guterres, Tổng thống Tajikistan, một số Bộ trưởng các nước Bangladesh, Ecuador, Ethiopia và đông đảo các nước thành viên ​Liên hợp quốc.

Tổng thống Tajikistan, thay mặt các nước tham gia trong Nhóm Thảo luận cấp cao về Nước, đã chia sẻ các khuyến nghị của Nhóm về các trọng tâm của Thập kỷ Hành động, trong đó nhấn mạnh việc tăng cường chia sẻ thông tin về nước, bảo vệ các nguồn nước, tăng đầu tư nghiên cứu về nước, tăng sự quan tâm đối với các nhóm dễ bị tổn thương trong tiếp cận nước…

Đại diện các nước phát biểu chia sẻ về các nỗ lực hợp tác quốc tế và khu vực nhằm giải quyết các thách thức có liên quan tới nước; giới thiệu các sáng kiến, công nghệ xử lý sự khan hiếm nước sạch; nhấn mạnh cần phải nhìn nhận vấn đề Nước trong tổng thể cùng các vấn đề phát triển, an ninh, môi trường khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục