Nỗ lực bảo tồn loài hổ

Việt Nam nhiều nỗ lực trong việc bảo tồn loài hổ

Nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Hổ, Việt Nam tổ chức míttinh, trao giải thi vẽ tranh về hổ và triển lãm chống buôn bán động vật hoang dã.
Theo tin từ Tổng cục môi trường, cùng với một lễ míttinh, trong  khuôn khổ hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Hổ , ngày 29/7, tại Hà Nội sẽ có lễ trao giải thưởng vẽ tranh thiếu nhi về hổ và triển lãm chống buôn bán động vật hoang dã. Đây là hoạt động thường niên do Quỹ bảo vệ thiên nhiên quốc tế tại Việt Nam (WWF), Cục Bảo tồn Đa dạng Sinh học và Mạng lưới kiểm soát các hoạt động buôn bán quốc tế động vật hoang dã (TRAFFIC) tổ chức. Những năm qua, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong việc bảo toàn loài hổ với những quy định chống săn bắn hổ, đưa loài động vật này vào nhóm các động vật nguy cấp cần bảo vệ. Tuy nhiên, tình trạng săn bắt, buôn bán, vận chuyển hổ ngày càng gia tăng do lợi nhuận cao từ loài động vật này. Báo cáo năm 2010 của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV), Việt Nam đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng về hổ. Theo Cục cảnh sát môi trường- Bộ Công an, hiện cả nước chỉ còn 95 cá thể hổ đang được nuôi nhốt trong trang trại, vườn thú và rạp xiếc. Khảo sát ngoài tự nhiên, tính tới thời điểm này, Việt Nam cũng chỉ còn dưới 30 cá thể hổ hoang dã đang phân bố rải rác ở một số vườn quốc gia, khu bảo tồn và vùng biên giới ở các tỉnh miền Trung. Các nhà khoa học cho rằng những thông tin hiện nay về hổ ngoài tự nhiên ở Việt Nam vẫn còn mơ hồ, hoạt động bảo tồn hổ còn mờ nhạt và hết sức manh mún, thiếu tính gắn kết, nằm rải rác trong các dự án, nghiên cứu riêng lẻ. Không chỉ Việt Nam, 12 quốc gia khác còn loài hổ sinh sống cũng sẽ thực hiện nhiều hoạt động bảo tồn và thu hút sự chú ý của công chúng đối với sự cấp thiết phải bảo tồn loài thú quý hiếm hiện đang trên bờ tuyệt chủng này. Tháng 11/2010, các nhà lãnh đạo của 13 quốc gia đã họp tại thành phố Saint Peterburg và cam kết thực hiện mục tiêu trong hoạt động bảo tồn hổ đến năm 2022 sẽ nhân đôi được số lượng hổ trong tự nhiên, từ 3.200 lên 6.400 cá thể. Trên thế giới trong 100 năm qua, số lượng hổ đã giảm 95% và hiện chỉ còn khoảng 3.200 con hổ sống sót. Các nhà khoa học cảnh báo loài này có thể bị tuyệt chủng trong vòng 12 năm tới./.
Các nhà khoa học thuộc Cục bảo tồn Đa dạng Sinh học cho rằng, cao hổ tốt hay không đối với sức khỏe con người vẫn là điều còn tranh cãi. Hiện nay, chưa có các nghiên cứu khoa học nào chứng minh được tác dụng thực sự của cao hổ đối với sức khỏe con người.

Trên thực tế, việc thẩm định mức độ thật, giả và chất lượng cao hổ là điều không thể, bởi các AND của hổ đã bị hòa tan vào các AND của rất nhiều thành phần khác có trong cao qua quá trình nấu.


Thế nhưng, giá một lạng cao hổ có thể lên tới 20 triệu đồng.
Cẩm Thơ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục