Việt Nam nỗ lực bảo đảm quyền con người

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường khẳng định Việt Nam cam kết nỗ lực đóng góp tích cực vào các hoạt động chung để Hội đồng cũng như Cơ chế Kiểm điểm định kỳ của Liên hợp quốc trở thành một cơ chế thành công và có tính xây dựng.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường khẳng định Việt Nam cam kết nỗ lực đóng góp tích cực vào các hoạt động chung để Hội đồng cũng như Cơ chế Kiểm điểm định kỳ của Liên hợp quốc trở thành một cơ chế thành công và có tính xây dựng.

Phát biểu khai mạc Hội thảo về Hội đồng nhân quyền và cơ chế kiểm điểm định kỳ của Liên hợp quốc, ngày 25/11 ở Hà Nội, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Cường cho biết Việt Nam đã thành lập cơ chế liên ngành để chuẩn bị cho phiên báo cáo của mình vào tháng 5/2009.

"Việt Nam mong muốn chia sẻ hy vọng chung của cộng đồng quốc tế là Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc của Đại hội đồng sẽ tạo một ước chuyển tích cực trong hợp tác quốc tế ở lĩnh vực nhân quyền qua việc thực sự thúc đẩy hợp tác và hiểu biết lẫn nhau, xứng đáng là diễn đàn chung cho các hình thức hợp tác hiệu quả với sự tôn trọng đầy đủ mọi truyền thống, văn hóa và quyền tự quyết của tất cả các quốc gia", Thứ trưởng nhấn mạnh.

Ông Jesper Morch, quyền Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam, đánh giá cao việc Việt Nam đã ký hầu hết những công ước quốc tế quan trọng về quyền con người và khẳng định, nhiều năm qua, Việt Nam đã đạt được tiến bộ đáng kể tiến tới thực hiện các mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (tỷ lệ đói nghèo giảm nhanh).

Theo ông, Chính phủ Việt Nam đang dành một phần đáng kể sự trợ giúp xã hội cho những người cần được giúp đỡ nhất. "Liên hợp quốc cam kết hỗ trợ hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục đích và nguyên tắc của các công ước quyền con người quốc tế," ông Morch tuyên bố.

Cơ chế kiểm điểm định kỳ là một quá trình đặc biệt xem xét 4 năm 1 lần tình hình nhân quyền của tất cả 192 nước thành viên của Liên hợp quốc. Đây là quá trình mang tính hợp tác, theo đó, đến năm 2011 sẽ hoàn thành việc xem xét tình hình nhân quyền của tấc cả các quốc gia nói trên. Đây cũng là một trong những cơ chế quan trọng của Hội đồng nhân quyền nhằm nhắc nhở các nước về nghĩa vụ bảo vệ và thực hiện tất cả các quyền con người và tự do cơ bản. Một trong những đặc điểm chính của Hội đồng nhân quyền là cơ chế kiểm định kỳ được thiết lập trên cơ sở bảo đảm sự công bằng khi xem xét tình hình nhân quyền của tất cả các nước.

Hội thảo về Hội đồng nhân quyền và cơ chế kiểm điểm định kỳ được tổ chức tại Hà Nội lần này nhằm cung cấp những hướng dẫn có liên quan, giúp chuẩn bị báo cáo đánh giá Tổng quát định kỳ đầu tiên của Việt Nam. Trong hai ngày, các chuyên gia Việt Nam và quốc tế thảo luận về cơ cấu, chức năng, hoạt động của Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc và trao đổi về kinh nghiệm quốc tế trong công tác chuẩn bị soạn thảo và bảo vệ báo cáo kiểm điểm định kỳ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục