Việt Nam sẵn sàng cho Đại hội Thể thao học sinh ĐNÁ

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Trần Quang Quý cho biết, Việt Nam đã sẵn sàng cho Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 5.
Tại cuộc họp báo diễn ra ngày 17/6 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Trần Quang Quý, trưởng ban tổ chức Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 5 năm 2013 (ASG 5) cho biết, mọi công tác chuẩn bị cho đại hội như biểu tượng, linh vật, lễ khai mạc, bế mạc, địa điểm thi đấu, địa điểm ăn nghỉ cho các vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài... đều đã sẵn sàng.

Các công tác khác cũng được quan tâm chuẩn bị chu đáo như phương án đảm bảo giao thông, an ninh an toàn trong công tác tổ chức lễ khai mạc, bế mạc và tổ chức các môn thi đấu, công tác y tế cũng được dự trù chu đáo.

Đại hội sẽ diễn ra từ ngày 23-30/6 tại Hà Nội với sự tham gia của đoàn thể thao các nước Singapore, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Brunei, Philippines, Lào (đại biểu khách mời) và Việt Nam.

Đại hội năm nay thu hút khoảng 1.500 khách đến từ các đoàn thể thao, quan chức Hội đồng thành viên, chuyên gia kỹ thuật, trọng tài, phóng viên. Các vận động viên học sinh sẽ tranh tài ở 9 môn, gồm có điền kinh, cầu mây, bơi, cầu lông, bóng rổ, thể dục, bóng bàn, bóng chuyền, pencak silat. Đoàn thể thao Việt Nam tham dự Đại hội với 248 vận động viên, tranh tài ở cả 9 môn thi.

Biểu tượng của đại hội được thiết kế theo bố cục hình tròn với tâm là cây đuốc đang cháy thể hiện tinh thần thể thao mạnh mẽ. Thân đuốc được cách điệu bằng 3 cánh cung đỏ, vàng, xanh đại diện cho màu quốc kỳ các nước tham dự. Ba cánh cung căng đều ẩn chứa nội lực tiềm tàng đồng thời cũng là nụ cười thân thiện, thể hiện lòng hiếu khách của nước chủ nhà Việt Nam.

Bao quanh biểu tượng là 8 cánh cung đại diện cho 8 quốc gia tham dự thể hiện sự hòa hợp, đoàn kết của các quốc gia khối các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Linh vật của Đại hội là chú gà con, thể hiện sự nhanh nhẹn, sức khỏe, trẻ trung, khéo léo. Gà cũng là loài gia cầm quen thuộc, gần gũi với người dân khu vực Đông Nam Á. Linh vật được cách điệu đơn giản, màu sắc dễ thương, phù hợp với lứa tuổi học sinh.

Về địa điểm thi đấu, ban tổ chức cho biết, các môn cầu mây, cầu lông, pencak silat, bóng chuyền, thể dục và bóng bàn sẽ thi đấu tại Trung tâm huấn luyện Thể dục thể thao Hà Nội. Các môn còn lại được tổ chức tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Cung thể thao dưới nước và trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Lễ khai mạc và bế mạc sẽ diễn ra tại Cung Điền kinh Hà Nội. Đội tuyển Việt Nam cũng đã có sự chuẩn bị chu đáo, tích cực để đạt thành tích tốt nhất trong kỳ đại hội năm nay. Công tác tập huấn vận động viên được chú trọng, nhiều vận động viên học sinh có khả năng giành thành tích cao trong các môn thế mạnh như điền kinh, thể dục, bóng bàn, pencak silat...

Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 5 năm 2013 góp phần phát triển phong trào giáo dục thể chất và thể thao trường học, góp phần nâng cao tầm vóc, thể lực cho học sinh, đồng thời phát triển, nâng cao trình độ cho lực lượng vận động viên là học sinh, cán bộ ngành giáo dục về quản lý, điều hành, tổ chức sự kiện thể thao quốc tế.

Đại hội góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, nét đặc trưng văn hóa Việt Nam; tuyên truyền, giới thiệu về giáo dục, tạo cơ hội cho học sinh Việt Nam giao lưu, gặp gỡ học sinh trong khu vực Đông Nam Á.../.

Ngọc Anh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục