Việt Nam sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác với Trung Phi

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác cùng có lợi với các nước châu Phi, trong đó có Trung Phi.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác cùng có lợi với các nước châu Phi, trong đó có Trung Phi.

Tiếp Bộ trưởng Ngoại giao, Hội nhập khu vực và Pháp ngữ Trung Phi Dieudonne Kombo Yaya, sáng 11/11 tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước đánh giá rằng Thông cáo chung về việc thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Phi mở ra triển vọng hợp tác tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực trong tương lai, đồng thời nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác song phương với Trung Phi, chia sẻ kinh nghiệm của mình để giúp Trung Phi bảo đảm an ninh lương thực.

Chủ tịch khẳng định: "Việt Nam và châu Phi, trong đó có Cộng hòa Trung Phi, có đủ điều kiện để tăng cường và mở rộng hợp tác đa dạng trên nhiều lĩnh vực.

Bộ trưởng Dieudonne Kombo Yaya khẳng định mục tiêu chính trong chuyến thăm là tạo nền tảng cho quan hệ giữa Trung Phi với Việt Nam, thông qua Thông cáo chung về thiết lập quan hệ ngoại giao. Chuyến thăm của đoàn cũng nhằm thảo luận cụ thể hơn về mô hình hợp tác ba bên, giữa Việt Nam với Trung Phi và Tổ chức quốc tế Pháp ngữ.

Theo Bộ trưởng, Trung Phi mong muốn hợp tác với Việt Nam, nhất là về nông nghiệp và y tế, các vấn đề chủ đạo liên quan mật thiết đến cuộc sống người dân.

Nhân dịp này, qua Bộ trưởng Dieudonne, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gửi lời mời Tổng thống Trung Phi Francois Bozize sang thăm chính thức Việt Nam. Bộ trưởng Dieudonne cho biết, Tổng thống Francois Bozize mong sớm được thực hiện chuyến thăm chính thức Việt Nam./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục