Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Nhật Bản trong khả năng

Việt Nam cảm thông sâu sắc và chia sẻ những đau thương, mất mát mà Nhật Bản đang phải trải qua do động đất và sóng thần gây ra.
“Việt Nam cảm thông sâu sắc và chia sẻ những đau thương, mất mát mà đất nước và nhân dân Nhật Bản đang phải trải qua do động đất và sóng thần gây ra."

Ngày 14/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga đã nói như vậy khi trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước sự kiện động đất, sóng thần xảy ra ở Nhật Bản ngày 11/3.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nói: "Chúng tôi tin tưởng rằng với ý chí và quyết tâm của mình, Nhật Bản sẽ vượt qua khó khăn, sớm khắc phục hậu quả thảm họa, tiếp tục phát triển."

Bà Nga cho biết Việt Nam sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ Nhật Bản trong khả năng của mình. Chính phủ Việt Nam đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp 200.000 USD và sẽ cử Đội y tế sang giúp nếu Chính phủ Nhật Bản yêu cầu.

"Chúng tôi đang trao đổi với phía Nhật Bản để đáp ứng đúng nhu cầu của phía Nhật Bản," bà nói./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục