Việt Nam sát cánh cùng liên minh chống phátxít

Phát biểu tại LHQ, Đại sứ Lê Lương Minh khẳng định Việt Nam đã sát cánh cùng liên minh chống phátxít trong đấu tranh giải phóng, đứng lên giành độc lập.
Ngày 6/5, Liên hợp quốc đã tổ chức phiên họp đặc biệt kỷ niệm 65 năm chiến thắng chủ nghĩa phátxít và kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai, vinh danh những người đã quên mình trong cuộc đấu tranh vì tự do và giải phóng dân tộc, đồng thời cam kết loại trừ nguy cơ tái diễn thảm họa chiến tranh.

Phát biểu tại phiên họp đặc biệt này của đại hội đồng, Đại sứ Lê Lương Minh, Trưởng Phái đoàn đại diện Việt Nam tại Liên hợp quốc, cho biết hàng triệu người Việt Nam đã thiệt mạng trong những năm tháng chiến tranh, riêng năm 1945 là 2 triệu người.

Đại sứ khẳng định Việt Nam đã sát cánh cùng liên minh chống phátxít trong cuộc đấu tranh giải phóng và đứng lên giành độc lập, tự do, thoát khỏi ách đô hộ kéo dài gần một thế kỷ của nước ngoài.

Kể từ chiến thắng vĩ đại 65 năm trước và từ khi Liên hợp quốc ra đời năm 1945 với sứ mệnh bảo vệ loài người trước thảm hoạ chiến tranh, nhiều người trên thế giới vẫn đang phải gánh chịu hậu quả của chiến tranh, thiếu thốn và bất công, nhiều người vẫn chưa được sống trong hòa bình.

Đại sứ kêu gọi nâng cao năng lực và hiệu quả của Liên hợp quốc để tổ chức này thực sự là người lính bảo vệ hoà bình và an ninh quốc tế, thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia vì phát triển và tiến bộ.

Tại phiên họp, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã nêu bật những con số thương vong đáng sợ của Chiến tranh thế giới thứ hai, đó là 40 triệu thường dân và 20 triệu quân nhân thiệt mạng, trong đó gần một nửa là người dân Liên Xô.

Ông khẳng định đây là những tháng năm tàn khốc, nhưng cũng là một chương sử hào hùng trong cuộc đấu tranh vì tự do và giải phóng dân tộc.

Tổng Thư ký nêu rõ Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc cũng là thời điểm hội nghị tại San Francisco, Mỹ quyết định thành lập Liên hợp quốc, "một tổ chức được hình thành với hy vọng chấm dứt tai họa chiến tranh cho nhân loại."

Nhà lãnh đạo Liên hợp quốc Ban Ki-moon đồng thời nhấn mạnh lễ kỷ niệm kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai năm nay diễn ra đúng vào lúc đại hội đồng đang đánh giá nỗ lực thực hiện Hiệp ước Không phổ biến hạt nhân (NPT), “một văn kiện của hy vọng và tầm nhìn về một thế giới không có vũ khí hạt nhân.” Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế “tưởng nhớ quá khứ để định hình tương lai tốt đẹp hơn.”/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục