Việt Nam sẽ gia nhập Trung tâm tư vấn luật WTO

Ngày 19/5, tại Geneva, Đại sứ Vũ Dũng, Trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức thương mại thế giới (WTO) và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva cùng với ngài Frieder Roessler, Giám đốc điều hành Trung tâm tư vấn về luật của WTO (ACWL) đã ký nghị định thư về việc Việt Nam gia nhập ACWL.

Ngày 19/5, tại Geneva, Đại sứ Vũ Dũng, Trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức thương mại thế giới (WTO) và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva cùng với ngài Frieder Roessler, Giám đốc điều hành Trung tâm tư vấn về luật của WTO (ACWL) đã ký nghị định thư về việc Việt Nam gia nhập ACWL.

Theo văn kiện này, Việt Nam sẽ trở thành thành viên của ACWL ngay khi nghị định thư có hiệu lực và có quyền sử dụng các dịch vụ của ACWL phù hợp với điều 6.1 của Hiệp định thành lập ACWL và những quy chế đã được Đại hội đồng ACWL thông qua.

Phát biểu sau lễ ký, ông Roessler cho rằng việc Việt Nam trở thành thành viên của ACWL có ý nghĩa quan trọng đối với trung tâm, thể hiện sự tin tưởng và đánh giá cao của các nước thành viên WTO đối với các dịch vụ do trung tâm cung cấp.

Về phần mình, Đại sứ Vũ Dũng khẳng định những dịch vụ mà trung tâm cung cấp không chỉ hỗ trợ Việt Nam hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm thực hiện các cam kết của mình trong WTO, mà còn giúp Việt Nam tự bảo vệ lợi ích trong quá trình giải quyết các tranh chấp tại WTO.

Tuy nhiên, Đại sứ cũng nhấn mạnh rằng Việt Nam mong muốn giải quyết các xung đột lợi ích kinh tế bằng những biện pháp hiệu quả khác, mà không nhất thiết phải sử dụng đến cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO.

ACWL là một tổ chức liên chính phủ, được thành lập năm 2001, nhằm cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý miễn phí liên quan đến các quy định của WTO.

ACWL giúp các nước thành viên đang phát triển và kém phát triển trong các vấn đề liên quan đến luật pháp tại WTO, bảo vệ quyền lợi của họ trong quá trình giải quyết tranh chấp và đào tạo luật WTO cho các nước này.

ACWL có 29 thành viên sáng lập và hiện có 74 thành viên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục