Việt Nam sẽ lần đầu tiên tổ chức festival lâm sản

Lần đầu tiên, một festival quy mô lớn về lâm sản ở Việt Nam sẽ được tổ chức tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định từ ngày 26-29/3/2011.
Lần đầu tiên, một festival quy mô lớn về lâm sản ở Việt Nam sẽ được tổ chức tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định từ ngày 26-29/3/2011.

Thông tin trên đã được ban tổ chức Festival Lâm sản Việt Nam lần thứ nhất thông báo ngày 20/2, tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, trong buổi họp báo giới thiệu về festival. 

Festival Lâm sản Việt Nam lần thứ nhất do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định và Công ty Truyền thông và Quảng cáo Đất võ phối hợp tổ chức.

Theo Ban Tổ chức Festival Lâm sản Việt Nam lần thứ nhất, đến nay đã có 12 tỉnh thành phố, 125 doanh nghiệp với 350 gian hàng đăng ký tham gia các hoạt động tại festival. Ngoài ra, còn có các lãnh sự quán và đoàn doanh nghiệp của Vương quốc Hà Lan, Vương quốc Anh, Pháp, Nhật, Trung Quốc, Nga và nhiều tổ chức quốc tế khác như Jetro, WWF, Switch...

Nội dung chính của hoạt động tại festival gồm Hội chợ triển lãm gỗ và lâm sản Việt Nam và Liên hoan sinh vật cảnh Việt Nam với quy mô dự kiến có 500 gian hàng của 200 đơn vị trong, ngoài nước tham gia; hai cuộc hội thảo về lâm sản, các cuộc xúc tiến thương mại, ký kết hợp tác kinh doanh; tôn vinh các tổ chức và cá nhân xuất sắc trong ngành lâm sản; trao kỷ lục guinness lâm sản; các chương trình biểu diễn nghệ thuật sân khấu ngoài trời; Liên hoan văn hóa-ẩm thực các vùng miền; Hội thi vẽ tranh, triển lãm ảnh cổ động bảo vệ rừng, mô hình con đường “Lâm sản Việt Nam trên con đường hội nhập quốc tế;” giải cầu lông các doanh nghiệp gỗ và lâm sản Việt Nam...

Theo số liệu thống kê, tháng 11/2010, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam đạt 310 triệu USD, tăng 29,56 % so với cùng kỳ năm 2009; đưa tổng kim ngạch xuất khẩu trong 11 tháng lên 3,037 tỷ USD.

Thị trường xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam là Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Trung Quốc, Canada, Hàn Quốc. Bình Định là một trong bốn trung tâm gỗ lớn nhất của Việt Nam với trên 150 doanh nghiệp gỗ và lâm sản, bình quân hàng năm sản xuất 150.000m3 gỗ tinh chế và 300 tấn dăm gỗ. Kim ngạch xuất khẩu gỗ khoảng 250 triệu USD, chiếm 60% kim ngạch xuất khẩu của cả tỉnh. Ngoài ra Bình Định hiện có trên 400.000ha rừng nguyên liệu, mỗi năm đáp ứng 300.000m3 nguyên liệu cho công nghiệp chế biến gỗ./.

Viết Ý (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục