Việt Nam tài trợ Lào xây đài phát thanh-phát hình

Dự án có tổng vốn đầu tư 57,2 tỉ đồng, được xây dựng trên diện tích 11.628m2 và sẽ hoàn thành trong năm 2010 sau 6 tháng thi công.
Dự án xây dựng Đài phát thanh-phát hình tại tỉnh Louangphrabang, Bắc Lào, do Chính phủ Việt Nam tài trợ, vừa chính thức được khởi công.

Với tổng vốn đầu tư 57,2 tỉ đồng, công trình được xây dựng trên diện tích 11.628m2; có cột ăngten cao 110m, máy phát hình công suất 5kw, máy phát sóng FM với công suất 10kw.

Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành trong năm 2010 sau 6 tháng thi công.

Dự án Đài phát thanh-phát hình tại tỉnh Louangphrabang được xây dựng bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam dành cho Lào giai đoạn 2006-2010.

Như vậy, đến nay đã có hai Đài phát thanh và phát hình do Việt Nam tài trợ, được thi công tại các tỉnh Champasak (Nam Lào) và Louangphrabang (Bắc Lào)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục